Tướng Iran: Kỷ nguyên Mỹ hiện diện ở Trung Đông sắp kết thúc

(PLO)- Tướng Yadollah Javani cho rằng việc Mỹ tiếp tục duy trì hiện diện ở khu vực sẽ làm cho người dân Trung Đông căm ghét chính sách của Washington.

Một lãnh đạo của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng kỷ nguyên hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông sắp sửa kết thúc, báo Tehran Times đưa tin.

Dẫn thông tin từ hãng thông tấn bán chính thức Tasnim ngày 25-5, Tehran Times cho biết Tướng Yadollah Javani, Phó Tư lệnh phụ trách vấn đề chính trị của IRGC, nhận định "có vẻ như kỷ nguyên hiện diện của Mỹ (ở Trung Đông - PV) sắp kết thúc".

Ông Javani cho rằng việc Mỹ tiếp tục duy trì hiện diện ở khu vực sẽ tự làm hại chính họ khi người dân Trung Đông ngày càng căm ghét chính sách của Washington.

Đồng thời, "việc duy trì các cuộc diễn tập quân sự không thể làm ổn định sự hiện diện của Mỹ trong khu vực", vị tướng này nói. 

Tướng Yadollah Javani, Phó Tư lệnh phụ trách vấn đề chính trị của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: TEHRAN TIMES

Ông Javani cũng kêu gọi Mỹ rút lực lượng ra khỏi khu vực, cho rằng việc đó sẽ giúp ích cho nền an ninh ở Trung Đông.

Ông nhấn mạnh rằng "các quốc gia trong khu vực có thể tự mình tạo ra nền an ninh bền vững bằng sức mạnh tổng hợp mà không cần Mỹ".

Ông Javani cho rằng Iran "hiện là một cường quốc được công nhận trong khu vực và đang hướng tới một cường quốc toàn cầu", trong khi "Mỹ không còn mạnh mẽ trước và không thể áp đặt ý nguyện của mình lên nước khác", theo hãng tin Sputnik.

Tuyên bố của ông Javani xuất hiện giữa lúc Iran và Mỹ tiếp tục căng thẳng, nhất là các vấn đề ở Vịnh Ba Tư và lệnh cấm vận chống Tehran.

Ngày 22-4, Tổng thống Trump thông báo trên Twitter rằng khi bị quấy rầy trên biển, Hải quân Mỹ được quyền bắn hạ và tiêu diệt các tàu pháo Iran. Tư lệnh IRGC Hossein Salami ngày 23-4 cảnh báo nước này sẽ phá hủy các tàu hải quân Mỹ nếu nhận thấy mối đe dọa quân sự ở vịnh Ba Tư.

Gần đây nhất, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 24-5 cảnh báo Mỹ "sẽ gặp rắc rối" nếu có hành động ảnh hưởng tới các tàu chở dầu Iran đang trên đường đến Venezuela. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.