Tướng Iran chỉ có thể nhận diện được nhờ nhẫn đeo tay

(PLO)- Một quan chức Iraq cho biết việc nhận diện thi thể tướng Iran vừa bị Mỹ triệt hạ chỉ có thể được thực hiện nhờ vào một chiếc nhẫn đeo tay.

Hãng tin Fox News cho biết quá trình xác nhận tướng Iran Qassem Soleimani đã bị tiêu diệt là hoàn toàn nhờ vào chiếc nhẫn mà ông này mang theo.

Tướng Soleimani là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ông còn là người chịu trách nhiệm các hoạt động quân sự bí mật bên ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trước đó, không ít lần ông Soleimani đã báo cáo đã bị thiệt mạng. Nhưng tất cả thông tin này đều được xác nhận không đúng. 

Thiếu tướng Qassem Soleimani được xác nhận đã chết trong vụ không kích rạng sáng 3-1 tại sân bay quốc tế Baghdad. Ảnh: AP

Fox News dẫn nguồn tin từ một quan chức an ninh cấp cao Iraq cho biết chỉ sau khi lực lượng chức năng phát hiện thấy chiếc nhẫn trên thi thể, họ mới nhận diện được đó là ông Soleimani.

Đối với các tin đồn trước kia, không bên nào xác nhận đã tìm thấy thi thể vị tướng Iran - người lãnh đạo của lực lượng đặc nhiệm Quds cực kỳ tinh nhuệ.

Đầu năm 2006, một vụ tai nạn máy bay xảy ra ở tây bắc Iran khiến cho 11 người thiệt mạng, trong đó có một số tướng lĩnh của IRGC. Tuy nhiên, trong số các nạn nhân không có ông Soleimani.

Sau đó, vào năm 2012, một đánh bom xảy ra ở thủ đô Damascus của Syria. Cuộc tấn công đã khiến một số tướng lĩnh thân cận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad thiệt mạng. Vào thời điểm đó, đã có tin đồn rằng ông Soleimani đã bị tiêu diệt.

Gần đây nhất, vào tháng 11-2015, có nhiều nguồn tin cho rằng ông Soleimani đã thiệt mạng hoặc bị thương nghiêm trọng khi giao tranh với quân khủng bố ở Aleppo, Syria.

Lúc đó, hãng thông tấn Tasnim phải dẫn tuyên bố của IRGC phủ nhận tin đồn. IRGC mô tả thông tin sai sự thật đó chỉ là một phần của “cuộc chiến tranh tâm lý” chống Iran.

Rạng sáng 3-1, Mỹ đã tiến hành không kích vào sân bay quốc tế Baghdad, Iraq. Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận được đích thân Tổng thống Trump chỉ đạo thực hiện hành động quân sự này.

Giới chức Iraq xác nhận vụ tấn công đã làm bảy người thiệt mạng, trong đó có Thiếu tướng Soleimani.

Phía Iran cũng đã xác nhận thông tin này và gọi cái chết của ông là sự “hy sinh” của một “đại diện của sự phản kháng quốc tế”. Tehran đã thề sẽ trả đũa Mỹ vì cái chết của tướng Soleimani. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.