Tuần lễ sản phẩm doanh nghiệp Việt tại ông lớn Co.opmart

(PLO)- Từ năm 2018 đến nay, đã kết nối gần 1.500 lượt doanh nghiệp với các hệ thống phân phối hiện đại; có 469 biên bản ghi nhớ đưa hàng hóa vào các kênh phân phối được ký kết.

Tối ngày 18-4 tại Co.opmart Huỳnh Tấn Phát (Q.7) đã khai mạc "Tuần lễ sản phẩm doanh nghiệp Việt tại Co.opmart"Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), UBND Quận 7 tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng; Hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng hóa vào các hệ thống phân phối của Saigon Co.op trên toàn quốc.

Với sự tham gia của gần 60 doanh nghiệp ở các ngành hàng như hóa mỹ phẩm, nông sản, lương thực- thực phẩm, hàng gia dụng… Hầu hết các sản phẩm trưng bày tại sự kiện này chưa kinh doanh tại chuỗi siêu thị Co.opmart, Co.op Xtra và cửa hàng Co.op Food.

Do đó, thông qua tuần lễ này, người tiêu dùng trải nghiệm nhiều sản phẩm có chất lượng xuất khẩu, sản phẩm có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, nông sản sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; những hàng hóa chất lượng tốt, sản xuất tại Việt Nam, …

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tham quan gian hàng trưng bày.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đến khách tham quan sản phẩm khô gà chùm ngây.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng giám đốc thường trực Saigon Co.op, cho biết Saigon Co.op triển khai rất nhiều hoạt động khác biệt, sáng tạo và mới lạ nhằm ủng hộ cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong đó có việc kết hợp cùng ITPC tổ chức chương trình này. Qua đó, Saigon Co.op mong muốn tìm nhiều sản phẩm mới nhằm phục vụ cho thị trường nội địa cũng như xuất khẩu.

Hiện tại, tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống phân phối của Saigon Co.op hơn 90%. Trung bình một siêu thị Co.opmart kinh doanh hơn 30.000 mặt hàng, bình quân mỗi tháng, Saigon Co.op đưa 1.700 mặt hàng mới lên kệ. Saigon Co.op hiện có hơn 2.000 nhà cung cấp, với khoảng 300 nhà cung cấp địa phương thông qua chương trình kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh. Trong đó có không ít doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa.

Ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc ITPC cho biết với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, từ năm 2018 đến nay, ITPC đã kết nối gần 1.500 lượt doanh nghiệp với các hệ thống phân phối hiện đại như Co.opmart, Big C, Mega Market, Aeon Mall, Satra, Lotte Mart… Đã có 469 biên bản ghi nhớ đưa hàng hóa vào các kênh phân phối được ký kết. Thời gian tới ITPC sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động này.

"Tuần lễ sản phẩm doanh nghiệp Việt tại Co.opmart" sẽ  kết thúc ngày 22-4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.