Từ ngày 1-4, chính thức tăng giá thịt, trứng...chương trình bình ổn

(PLO)- Giá gà công nghiệp bình ổn từ 40.000 đồng lên 45.000 đồng/kg, gà thả vườn 59.000 đồng/kg lên 67.000 đồng/kg
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở tài chính TP.HCM vừa có cuộc họp với doanh nghiệp bình ổn thị trường. Trước đó, một số doanh nghiệp (DN)  trong chương trình bình ổn thị trường đề nghị xin tăng giá thịt gia súc 2%-3%, thịt gia cầm 6%-12%, trứng gia cầm tăng 6%-8%.

Theo các DN, trước tác động giá xăng dầu tăng liên tục, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao từ cuối năm ngoái nhưng nhằm chia sẻ với người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên DN vẫn giữ giá ổn định. Tuy nhiên, hiện nay chi phí đầu vào của các DN bình ổn tăng 20%-30%.

Ông Trương Chí Thiện, Tổng Giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Vĩnh Thành Đạt cho biết, mặt hàng trứng gia cầm trong chương trình bình ổn thị trường của công ty được Sở tài chính duyệt mức giá mới.

Theo đó từ ngày 1-4, trứng gà từ 28.000 đồng tăng lên 29.500 đồng/10 quả; trứng vịt từ 33.000 đồng/10 quả tăng lên 35.000 đồng/10 quả.

Theo ông Thiện, công ty chỉ đang xin đề nghị tăng giá hàng bình ổn dưới 10% trong khi giá nguyên liệu chi phí đầu vào đang tăng 10%-30% và một số nguyên liệu vẫn tiếp tục tăng.  

Công ty Vissan vẫn giữ giá thịt heo bình ổn. ẢNH: TÚ UYÊN

Tương tự, đại diện công ty San Hà chuyên sản xuất kinh doanh gia cầm cho biết, trước tình hình giá nguyên liệu, chi phí đầu vào tăng cao nên công ty đề nghị xem xét điều chỉnh hàng bình ổn tăng 5%-10% và đã được duyệt.

Giá các mặt hàng bình ổn sẽ áp dụng từ ngày 1-4. Đồng thời, đây cũng là mức giá công ty đăng kí tham gia chương trình bình ổn năm 2022.

Theo đó, gà công nghiệp bình ổn 40.000 đồng lên 45.000 đồng/kg, gà thả vườn 59.000 đồng/kg lên 67.000 đồng/kg. Gà ta 84.000 đồng/kg, lên 92.500 đồng/kg, vịt 62.000 đồng/kg lên 68.000 đồng/kg; đùi gà công nghiệp 46.000 đồng/kg lên 48.000 đồng/kg…

Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc Công ty Vissan cho biết, hiện nay nguyên vật liệu chi phí đầu vào tăng cao như heo hơi tăng 10%, thức ăn chăn nuôi tăng 25%, xăng dầu tăng 40%...Tuy nhiên sức mua yếu, chia sẻ với người tiêu dùng và chấp nhận giảm lợi nhuận nên thịt gia súc tham gia bình ổn thị trường công ty vẫn giữ giá.

Tại cuộc họp mới đây, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, cơ chế điều chỉnh giá của DN tham gia bình ổn thị trường năm 2021 là khi giá đầu vào tăng 5% các đơn vị được quyền đăng ký điều chỉnh giá với Sở Tài chính. Nếu chứng minh được sự tăng giá đầu vào sẽ cho điều chỉnh.

Trường hợp thị trường biến động liên tục và biến động mạnh, chỉ cần chứng minh chi phí đầu vào tăng 2%- 5% có thể đăng ký điều chỉnh giá.

Theo ông Phương, tháng 4 cũng là thời điểm Thành phố triển khai chương trình bình ổn thị trường  năm 2022, việc điều chỉnh giá sẽ do Sở Tài chính chịu trách nhiệm.

Cơ quan này sẽ tổ chức cho các DN đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường, trong đó sẽ đăng ký mặt hàng và đăng ký giá mới. Về cơ chế điều chỉnh giá kế hoạch năm 2022 sẽ do UBND TP.HCM công bố vào đầu tháng 4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.