Tứ kết Cúp châu Phi: Trọng tài thiên vị lộ liễu

(PL)- Hai trận tứ kết đầu tiên của Cúp châu Phi giữa Guinea Xích đạo - Tunisia 2-1 và Cộng hòa Congo - Congo 4-2 đều có vấn đề về trọng tài thiên vị.

Trong trận đầu, Tunisia đã dẫn trước một bàn từ phút 70 và kéo dài đến cuối trận hầu như cầm chắc suất vào bán kết thì phút 90+3, trọng tài Seechum người Mauritania đã thổi một quả phạt đền kiểu “từ trên trời rơi xuống” cho Guinea Xích đạo. Đội này gỡ hòa rồi thừa thắng xông lên ghi thêm bàn quyết định trong hiệp phụ. Ngoài ra, suốt trận đấu, cầu thủ Tunisia sơ sẩy là trọng tài tuýt còi khiến toàn đội lâm vào cảnh tâm lý bất ổn thấy rõ.

Kết thúc trận đấu, cảnh sát phải áp tải bảo vệ trọng tài này rời sân trước sự phẫn nộ của cầu thủ Tunisia đòi ăn thua đủ với ông đến tận phòng thay đồ.

Trọng tài Seechum bị cầu thủ Tunisia phản ứng. Ảnh: AFP

HLV Leekens (Bỉ) của Tunisia nói quả phạt đền vô cùng bất công khi hậu vệ của ông chẳng hề chạm vào người đối phương. Ông đã cảnh báo về tình hình trọng tài thiên vị bởi Guinea Xích đạo là đội chủ nhà cùng “làm trò cười cho thiên hạ”.

Trận thứ hai, HLV Le Roy (Pháp) của Congo cũng chỉ đích danh trọng tài Camille của Seychelles đã tiếp tay cho Cộng hòa Congo thắng trận. Đấy là lúc Congo đang dẫn 2-0 thì có một cầu thủ chấn thương nằm sân cần thay thế nhưng trọng tài này vẫn cho tiếp diễn. Điều này gián tiếp giúp Cộng hòa Congo với lợi thế hơn người gỡ 1-2. Rốt cuộc đội bóng này lật ngược tình thế thắng 4-2 và giành vé vào bán kết lần đầu tiên sau 17 năm.

Ông Le Roy cho rằng trọng tài đã đẩy đội của ông đến chỗ thua bốn bàn chỉ trong 25 phút cuối bởi tâm lý cầu thủ bị ức chế.

Vào bán kết, Guinea Xích đạo sẽ đối đầu Ghana hoặc Guinea, còn Cộng hòa Congo gặp Bờ Biển Ngà hoặc Algeria.

VĂN HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.