(PLO)- Người ngoài tỉnh đến Tây Ninh đi lại trong ngày sẽ được phận trực tại các cửa ngõ vào tỉnh giữ giấy tờ tùy thân và trả lại khi ra khỏi tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành văn bản 3403 về việc quản lý người đi, về từ Tây Ninh và các tỉnh, TP thuộc vùng có dịch.
Theo tỉnh Tây Ninh, hiện nay vẫn còn nhiều công dân của các tỉnh, TP trong cả nước đang tạm trú, làm ăn, học tập sinh sống tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An có nhu cầu về quê.
Trong đó, có nhiều người dân có nhu cầu tự về quê. Bên cạnh đó, hàng ngày người dân trong tỉnh đi lại một số tỉnh khác để giao thương, điều trị bệnh dẫn đến nguy cơ bùng phát đợt dịch mới, phức tạp nếu không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ.
Người ngoài tỉnh đến Tây Ninh đi lại trong ngày sẽ được phận trực tại các cửa ngõ vào tỉnh giữ giấy tờ tùy thân và trả lại khi ra khỏi tỉnh. Ảnh: ĐT.
Mặt khác, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An đang chuẩn bị nới lỏng giãn cách, mở cửa nền kinh tế, đây sẽ là thời điểm có thể người dân ồ ạt về quê tự phát, mất kiểm soát. Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị các Sở ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, TP thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ.
Cụ thể, đối với các trường hợp từ vùng có dịch như TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai ... về Tây Ninh thì phải đăng ký theo kế hoạch đón của tỉnh, sau khi về phải thực hiện theo quy định.
Trường hợp người Tây Ninh trở về địa phương từ vùng có dịch theo nhu cầu cá nhân cần đảm bảo các điều kiện:
Có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc PCR âm tính trong 72 giờ. Ngay khi về đến địa phương nơi cư trú phải trình diện, khai báo tại UBND cấp xã để lập danh sách theo dõi, cách ly y tế theo quy định.
Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã tiêm mũi một từ 21 ngày có chứng nhận, bộ phận trực sẽ thu CMND, CCCD. Người dân được nhận lại giấy tờ tùy thân tại UBND xã cư trú sau khi địa phương xác lập thủ tục cách ly theo quy định. Người dân thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày dưới sự quản lý giám sát của chính quyền địa phương.
Trường hợp người đã hết bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID- 19 hoặc giấy ra viện) nhưng chưa hết thời gian theo dõi, kiểm tra y tế sau khi xuất viện thì phải thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, thực hiện theo các hướng dẫn, quy định của ngành Y tế. Trường hợp đã hết thời gian giãn cách theo dõi thì được phép đi lại.
Thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày dưới sự quản lý giám sát của chính quyền địa phương nếu chưa được tiêm vaccine. Cam kết hạn chế di chuyển ra khỏi nhà, tiếp xúc với người bên ngoài; treo bảng “Cách ly y tế tại nhà” theo quy định, thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định.
Đối với tài xế lái xe, nhân viên nghiệp vụ đi cùng xe, người thường xuyên đi ra ngoài tỉnh (từ 1-6 ngày/lần) và trở về thì phải đăng ký thực hiện “một cung đường hai địa điểm" được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý theo quy định.
Đồng thời người đăng ký thực hiện "một cung đường hai địa điểm" phải cung cấp mã xác thực của các địa điểm từng đi qua để địa phương quản lý. Giấy xác nhận này là cơ sở để chốt cửa ngõ quản lý người vào tỉnh.
Trường hợp người ngoài tỉnh đến Tây Ninh đi lại trong ngày phải quét mã QR tại các trạm kiểm soát dịch khi ra vào cửa ngõ của tỉnh; có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ (test nhanh hoặc PCR). Bộ phận trực tại các cửa ngõ vào tỉnh sẽ giữ giấy tờ tùy thân và trả lại khi ra khỏi tỉnh.
(PLO)- UBND tỉnh Long An cơ bản thống nhất theo phương án tổ chức cho người lao động di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.