Truyền thông Trung Quốc ‘nổi đóa’ khi nghe tin ‘có 30.000 quân Mỹ tại Đài Loan’

(PLO)- Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu yêu cầu quan chức Mỹ và Đài Loan giải thích về thông tin có sự hiện diện quân Mỹ tại Đài Loan.

Vào ngày 17-8 (giờ địa phương), Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ John Cornyn, hiện là thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, đã đăng trên mạng xã hội Twitter một danh sách thống kê gây tranh cãi về số quân Mỹ đóng quân tại các nơi trên thế giới, trong đó ông nói rằng có 30.000 quân Mỹ đóng quân tại Đài Loan.

Dòng tweet của Thượng nghị sĩ John Cornyn. Ảnh: TWITTER

Dòng tweet của ông Cornyn vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ các cơ quan truyền thông Trung Quốc

Tờ Thời báo Hoàn cầu nhanh chóng đăng tải hai bài xã luận về thống kê của Thượng nghị sĩ Cộng hoà Cornyn.

“Theo một số chuyên gia, nếu dòng tweet là thông tin chính xác thì đây là một cuộc xâm lược và chiếm đóng quân sự đối với Đài Loan của Trung Quốc và nó tương đương với việc Mỹ tuyên chiến với Trung Quốc. Trung Quốc nên lập tức kích hoạt luật chống ly khai để phá hủy và trục xuất lính Mỹ, thống nhất Đài Loan” - tờ Thời báo Hoàn cầu viết gay gắt.

“Chúng tôi nhấn mạnh rằng sự hiện diện lính Mỹ tại Đài Loan là một lằn ranh đỏ không thể bước qua” - tờ báo này khẳng định.

Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu, ông Hồ Tích Tiến đã chia sẻ bằng hình ảnh dòng tweet của Thượng nghị sĩ Cornyn và nhấn mạnh các quan chức Mỹ và Đài Loan cần giải thích về vấn đề này.

“Nếu đúng là Mỹ có 30.000 quân đang đóng tại Đài Loan hoặc thậm chí ít hơn con số đó thì quân đội Trung Quốc sẽ ngay lập tức phát động chiến tranh loại bỏ và trục xuất lính Mỹ” - ông Hồ cho biết.

Ông Hồ cũng nhận định rằng thống kê của ông Cornyn không phải “nhầm lẫn” mà là ông ấy đang thử thách phản ứng của Trung Quốc.

“Câu trả lời của tôi là chiến tranh” - ông Hồ nhấn mạnh.

Quốc dân đảng (KMT) tại Đài Loan đã lên tiếng phản bác không hề có 30.000 lính Mỹ ở Đài Loan. Lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Đài Loan vào ngày 3-5-1979.

Văn phòng của ông Cornyn đã không đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, theo tờ South China Morning Post, Thượng nghị sĩ Cornyn đã xóa dòng tweet gây nhầm lẫn này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.