Truyền thông Triều Tiên đưa đậm về cuộc gặp Kim-Trump tối qua

(PLO)- Theo KCNA, cuộc gặp thượng đỉnh Kim-Trump diễn ra được nhờ vào “các mong muốn mãnh liệt” và “quyết tâm đặc biệt” của hai lãnh đạo nhằm chấm dứt sự đối đầu và thù địch.

Hãng thông tấn trung ương Triều TiênKCNA ngày 28-2 có bài viết về sự kiện nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un gặp và ăn tối với Tổng thống Mỹ Donald Trump tối qua 27-2 tại Hà Nội.

“Tiến trình phát triển đáng kể trong quan hệ song phương sau thượng đỉnh ở Singapore đã được đánh giá cao, các ý kiến chân thành và sâu sắc đã được trao đổi với chủ trương mang lại các kết quả toàn diện và quan trọng trong đối thoại, nhằm đáp ứng quyền lợi và kỳ vọng của toàn thể thế giới với sự thành công tại thượng đỉnh ở Hà Nội”, KCNA viết.

Ngày thượng đỉnh đầu tiên, tối 27-2, hai ông Trump-Kim đã gặp riêng trong khoảng nửa giờ, sau đó cùng ăn tối với hai phái đoàn quan chức hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim jong-un tươi cười trong bữa ăn tối chung tại khách sạn Sofitel Legend Metropole ở Hà Nội tối 27-2. Ảnh: YONHAP đưa lại từ tài khoản Twitter của Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong-un tươi cười trong bữa ăn tối chung tại khách sạn Sofitel Legend Metropole ở Hà Nội tối 27-2. Ảnh: YONHAP đưa lại từ tài khoản Twitter của Nhà Trắng.

Theo KCNA, cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo Mỹ-Triều có thể diễn ra được ở Hà Nội là nhờ vào “các mong muốn mãnh liệt” và “quyết tâm đặc biệt” của hai lãnh đạo nhằm chấm dứt sự đối đầu và thù địch, mở ra giai đoạn hòa bình và thịnh vượng.

Bài viết của KCNA đề cập đến các phát ngôn của hai lãnh đạo trong cuộc gặp. Ông Trump nói ông và ông Kim đã có “những cuộc gặp tuyệt vời” và những “cuộc đối thoại rất tốt”. Ông Kim nói ông sẽ làm hết sức có thể để mang lại một “kết quả tuyệt vời” mà tất cả mọi người chờ đợi. KCNA cũng đề cập đến việc hai ông Kim và Trump sẽ gặp tiếp hôm nay.

Yonhap nhận xét lần này KCNA đã phản ứng nhanh chóng khi có bài viết chi tiết chỉ khoảng tám giờ sau khi sự kiện diễn ra.

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, dành cả trang đầu để đưa tin về sự kiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.