Truyền thông Ấn Độ đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(PLO)- Báo chí Ấn Độ đưa tin đậm nét về các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ song phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7-5.

Truyền thông Ấn Độ đã đưa tin đậm nét về sự kiện này.

Tờ United News of India đưa tin rằng Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nityanand Rai đã đón tiếp nồng hậu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sau khi máy bay chở các đại diện Việt Nam hạ cánh ở New Delhi.

Theo United News of India, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đón tiếp theo nghi thức tại Phủ Tổng thống Ấn Độ vào ngày 6-5. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về toàn bộ quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu quan trọng.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ gặp Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và các lãnh đạo cấp cao khác của Ấn Độ.

“Ấn Độ và Việt Nam có quan hệ lịch sử và văn minh lâu đời, bắt nguồn từ cuộc đấu tranh chung chống thực dân và được củng cố qua nhiều thập niên kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1972” - theo bản tin của United News of India.

Cũng theo tờ báo, trong những năm qua, quan hệ song phương đã mở rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng và văn hóa. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 16 tỉ USD trong giai đoạn 2025-2026, với hợp tác ngày càng tăng trong các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng và công nghệ. Hợp tác quốc phòng và an ninh cũng được tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi thường xuyên, tập trận chung và các sáng kiến nâng cao năng lực.

United News of India nhắc lại rằng Thủ tướng Modi đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp đồng chí Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nhấn mạnh rằng tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tờ The New Indian Express đưa tin về chuyến thăm, đồng thời dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal rằng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương vững mạnh.

truyen-thong-an-do-dua-tin-dam-net-ve-chuyen-tham-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam.png
Tờ The New Indian Express đưa tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ. Ảnh chụp màn hình

Tờ The Times of India đưa tin về hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại bang Bihar. Thống đốc bang Bihar - ông Syed Ata Hasnain và Thủ hiến bang Samrat Choudhary đã ra đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Gaya.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau đó di chuyển bằng đường bộ từ sân bay tới thị trấn Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) và dâng hương tại Đại Giác Tự – địa điểm được xem là nơi Đức Phật đạt tới giác ngộ.

“Chuyến thăm này phản ánh mối liên kết văn hóa và tâm linh sâu sắc giữa Ấn Độ và Việt Nam. Dựa trên di sản chung của Phật giáo, những hoạt động như vậy tiếp tục tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu nhân dân và củng cố tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia. Đây cũng là minh chứng cho quan hệ đối tác ngày càng phát triển và thiện chí hợp tác, mở đường cho việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, tâm linh và ngoại giao” - The Times of India dẫn thông cáo báo chí của Ủy ban Quản lý Đền Bodh Gaya.

Trang News on Air đưa tin về cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Modi, cho biết nhiều biên bản ghi nhớ sẽ được ký kết và trao đổi sau cuộc hội đàm.

“Ấn Độ và Việt Nam có quan hệ lịch sử và văn minh lâu đời, không ngừng được củng cố và phát triển qua các năm. Các hoạt động tiếp xúc cấp cao lần này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quan hệ song phương vững mạnh, đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới giữa Ấn Độ và Việt Nam” - News on Air nhận định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.