Trường học Los Angeles đối phó đe dọa khủng bố

(PL)- Các ứng viên đảng Cộng hòa chỉ trích Tổng thống Obama yếu kém.

Ngày 16-12, các trường học ở Los Angeles đã hoạt động trở lại bình thường. Trước đó, đêm 14-12, các thành viên hội đồng quản trị Cơ quan quản lý các trường công Los Angeles đã nhận được thư điện tử đe dọa tấn công. Báo Los Angeles Times cho biết thư được gửi đi từ địa chỉ ở Frankfurt (Đức).

Nghị sĩ Hạ viện Brad Sherman phát biểu trên đài truyền hình CNN cho biết người đe dọa tự xưng là phần tử Hồi giáo cực đoan sẵn sàng ra tay cùng 32 đồng bọn đồng thời khẳng định có khí độc.

FBI đã kiểm tra 1.531 trường học ở Los Angeles suốt 12 tiếng. Các trường học đóng cửa hôm 15-12. Cuối cùng Thị trưởng Eric Garcetti thông báo đây không phải là đe dọa đáng tin cậy. Ông nhận định còn quá sớm để xem đây là trò lừa đảo hay hành vi tội phạm nhằm kiểm tra khả năng ứng phó của chính quyền. Sự kiện trên diễn ra sau vụ xả súng có dấu hiệu khủng bố ở hạt San Bernardino (bang California) hôm 2-12 làm 14 người chết, 22 người bị thương.

New York cũng đã nhận được thư điện tử đe dọa tương tự nhưng đánh giá thông tin không nghiêm túc nên không phản ứng gì. Ông Bill Bratton, cảnh sát trưởng New York đã chê Los Angeles phản ứng thái quá và bọn khủng bố chỉ muốn gieo rắc hoảng sợ. Cảnh sát trưởng Los Angeles Charlie Beck phản bác và cho rằng an toàn là trên hết.

Trong khi đó, ngày 15-12 là ngày chín ứng viên chạy đua tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa tham gia cuộc tranh luận thứ năm tại Las Vegas (ảnh). Các ứng viên kêu gọi bằng mọi giá phải tiêu diệt tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo.

Họ đồng thanh chỉ trích Tổng thống Obama chống khủng bố quá yếu, chỉ trích cơ quan tình báo không phát hiện sớm âm mưu xả súng ở California và phản đối tiếp nhận người nhập cư Syria. Cuối tuần này sẽ đến lượt các ứng viên đảng Dân chủ tranh luận.

Ngày 15-12, một nghi can Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã bị tạm giữ vì tình nghi đánh bom tự sát tại tổng lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Nghi can tên Mohammed Raghil Al-Hardani là người Syria, bị bắt ở Kahramanmaras (miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.