Trưởng đoàn tuyển Thái Lan muốn gì ở Bukit Jalil?

(PLO)- 19 giờ 30 ngày 7-1, tuyển Thái Lan làm khách ở Bukit Jalil, Trưởng đoàn Thái Lan toan tính điều gì trước khi đá lượt về?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cả HLV Mano Polking và nữ Trưởng đoàn Nualpham Lamsam đều nuôi mục tiêu có bàn thắng tại Bukit Jalil trước chủ nhà Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Có bàn thắng là ưu thế, cũng có thể đó là chiến thắng và cũng có thể đó là trận hòa. Vì người Thái Lan từng bị Malaysia loại cay đắng ở bán kết AFF Cup 2018 bằng ưu thế bàn thắng sân khách. Hồi bán kết AFF Cup 2018 ở lượt đi tại Bukit Jalil, Thái Lan hòa 0-0 với Malaysia, lượt về tại Bangkok Malaysia cầm hòa 2-2, Thái Lan bị loại vì thua ưu thế bàn thắng sân khách.

Bà Pang tin Polking sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup. Ảnh: B.P

Bà Pang tin Polking sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup. Ảnh: B.P

Đen hơn cho Thái Lan là ở trận bán kết lượt về ấy, cuối trận Thái Lan còn được hưởng quả phạt 11m, nhưng Adisak Kraisorn quá căng thẳng về tâm lý rồi sút vọt xà.

Bà Nualpham Lamsam cho biết, lịch sử tuyển Thái Lan chưa bao giờ thua Malaysia ở Bukit Jalil, nhưng tối 7-1, Thái Lan phải nghĩ đến việc có bàn thắng tại Bukit Jalil để tạo ưu thế ở lượt về.

Nữ Trưởng đoàn Nualpham Lamsam, còn gọi là Madam Pang nhận định, đấy sẽ là một trận đấu cực khó, và thách thức với nhà đương kim vô địch, mỗi khi thi đấu ở Bukit Jalil là áp lực cực lớn lên đội khách Thái Lan.

Cũng theo thông tin từ Madam Pang, sân Bukit Jalil tiếp Thái Lan tối 7-1 có đến 90 ngàn người vào xem nên nó đòi hỏi tuyển Thái Lan phải cực khỏe về tinh thần và cơ bắp. Thái Lan phải nghĩ đến việc có bàn thắng tại đó và cầu thủ phải nỗ lực thực hiện được điều này.

Dù khó khăn và thách thức cỡ nào thì Thái Lan trước sau như một vẫn nuôi mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch và bà Trưởng đoàn cũng tin toàn đội sẽ nỗ lực lớn nhất để hoàn thành điều này.

Về phía Malaysia, chủ nhà bán kết lượt đi này cũng rất lạc quan khi chạm trán với Thái Lan, toàn đội tuyển Malaysia đã chuẩn bị tinh thần chu đáo. Đội trưởng Safawi Rasid đã nêu tinh thần phải thắng Thái Lan.

Các ngoại binh tấn công giỏi như Stardt Wilkin, Lee Tusk, Dareen Lok...đang được trông đợi “xé lưới” đội khách.

Malaysia lạc quan ba trận gần đây nhất họ đều thắng Thái Lan, đó là hai trận vòng loại World Cup 2002 (giai đoạn 2) Malaysia thắng Thái Lan 2-1 và 1-0, ở King’s Cup 2022 Malaysia thắng chủ giải Thái Lan 5-3 ở loạt luân lưu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.