Trưởng đại diện CIA nghi bị ‘đầu độc’ sau vụ tiêu diệt Osama bin Laden

(PLO)- Một quan chức cấp cao của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng giám sát cuộc đột kích tiêu diệt Osama bin Laden nghi ngờ rằng ông đã bị các điệp viên Pakistan đầu độc chỉ ít tuần sau đó, theo tờ Washington Post.

Tờ IB Times (Mỹ) dẫn lại thông tin đăng trên tờ Washington Post cho biết Mark Kelton, trưởng đại diện của CIA tại Pakistan, người chỉ huy cuộc đột kích vào dinh thủ lĩnh al Qaeda là Osama bin Laden hồi tháng 5-2011, phải khẩn trương trở về Mỹ do bị đau bụng dữ dội triền miên, hai tháng sau cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố.

Việc ông Kelton đột nhiên trở bệnh  nặng và triền miên, nguyên nhân gây bệnh lại bí ẩn khiến giới chức CIA nghi ngờ rằng các điệp viên của Cơ quan tình báo Pakistan (ISI) đã đầu độc ông, theo Washington Post.

Tờ báo cho biết nguyên nhân “bí ẩn” của căn bệnh, cùng các cáo buộc rằng tình báo Pakistan có “liên quan tới nhiều âm mưu chống lại các nhà báo, nhà ngoại giao và các đối thủ khác”, đã gây ra những ngờ vực của CIA.

Cũng theo Washington Post, mối quan hệ giữa Washington và Islamabad trở nên căng thẳng vào thời điểm đó, và càng bị tổn hại hơn do cuộc đột kích của CIA.

Osama bin Laden trong một hang động ở Afghanistan chụp năm 1988. Nguồn: Telegraph

Mối quan hệ đã bị xấu đi nhanh chóng chỉ vài ngày sau khi ông Kelton tới Pakistan. Khi đó, cấp dưới của ông là  Raymond Davis, một nhân viên hợp đồng của CIA, bắn chết hai nam giới Pakistan tại Lahore vì cho rằng họ cố lấy cắp đồ của anh ta vào tháng 2-2011.

Vào thời điểm diễn ra cuộc đột kích nhằm vào dinh thự của Osama bin Laden tháng 5-2011, mối quan hệ giữa CIA với trưởng Cơ quan tình báo Pakistan lúc đó là Ahmed Shuja Pasha xấu tới mức họ hầu như không nói chuyện, các quan chức CIA tiết lộ.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy ông Kelton bị đầu độc, cũng như không tìm thấy dấu hiệu cho thấy giới chức Pakistan đầu độc bất kỳ quan chức Mỹ nào công tác tại nước này.

Mark Kelton, hiện 59 tuổi và đã về hưu, nhiều lần từ chối trả lời phỏng vấn. Nhưng trong một cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại, ông cho biết nguyên nhân căn bệnh của ông “chưa từng được làm rõ” và rằng ông không phải là người đầu tiên nghi ngờ mình bị đầu độc.

Trong khi đó, Pakistan đã bác bỏ những cáo buộc trên của phía Mỹ, nói rằng những nghi ngờ đó là “hoang đường, không đáng bình luận”.

“Chúng tôi phản đối những lời bóng gió bị ám chỉ trong những cáo buộc”, Nadeem Hotiana, phát ngôn viên Đại sứ quán Pakistan tại Washington nói.

Một trực thăng của quân đội Mỹ bị rơi trong cuộc đột kích nhằm vào dinh thự của Osama bin Laden tại Abbottabad, Pakistan tháng 5-2011 (Ảnh: AFP)

Ông Kelton đã đổ bệnh không lâu sau cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh ẩn náu của al-Qaeda. Ban đầu ông nghi ngờ ông bị đau do liên quan tới bệnh tiêu hóa thông thường mà nhiều người phương Tây gặp phải ở Pakistan.  Nhưng sau đó bệnh tình không thuyên giảm và trở nên đau dữ dội và dai dẳng dù đã được điều trị.

Đến tháng 7-2011, ông Kelton bị rút ra khỏi Pakistan do “bị khủng hoảng y tế nghiêm trọng”, chỉ bảy tháng sau khi được bổ nhiệm cho vị trí kéo dài ít nhất hai năm. Ông nói rằng mình không thể đảm nhiệm công việc này được nữa.

Hiện ông Kelton đã bình phục sau ca phẫu thuật bụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.