Trường của ứng viên tổng thống Mỹ bị Trung Quốc mua lại

(PLO)- Ngôi trường thiếu sinh quân mà ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp đổi chủ sở hữu là một tổ chức phi lợi nhuận của Trung Quốc.
Theo trang Reference News (Trung Quốc), Học viện Quân sự New York, một trường nội trú dự bị quân sự với hơn 126 năm lịch sử, đã được bán lại cho một tổ chức phi lợi nhuận của Trung Quốc. Trước đó, ngôi trường này đã tuyên bố phá sản và được đưa ra bán đấu giá.

Người trả giá cao nhất trong cuộc bán đấu giá này, với mức tiền đưa ra lên đến 16 triệu USD, là Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn tự nhiên của Trung Quốc. Trung tâm phi lợi nhuận này đã được thành lập từ năm 2011 để mua lại kiến trúc Arden House, cũng của TP New York.

Học viện Quân sự New York sẽ được bán lại cho Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn tự nhiên của Trung Quốc với giá 16 triệu USD.

Học viện Quân sự New York là một trường dự bị quân đội thành lập vào năm 1889, với học viên theo học từ cấp lớp 8 đến lớp 12. Các cựu học viên nổi tiếng của trường gồm có Stephen Sondheim, John A Gotti, Francis Ford và ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Số lượng tuyển sinh của Học viện Quân sự New York trong nhiều năm qua đã giảm sút nghiêm trọng do không còn thu hút được sinh viên. Vào tháng 3-2015, học viện này đã tuyên bố phá sản và tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhà đầu tư. 

 Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những cựu học sinh nổi tiếng của ngôi trường.

Nhưng theo luật sư Lewis D Wrobel, mặc dù Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn tự nhiên của Trung Quốc đã thắng trong cuộc đấu giá, thương vụ này vẫn còn phải chờ sự chấp thuận của thẩm phán tòa án xử phá sản. Ông Anthony Desa cũng sẽ tiếp tục giữ cương vị chủ tịch của ngôi trường.

Theo tờ Want China Times, Học viện Quân sự New York chỉ đổi chủ sở hữu và đã lên lịch tiếp tục mở học khóa mới vào năm sau. Quan chức TP New York nhận định thương vụ này có thể sẽ mở đường cho nhiều sinh viên Trung Quốc có ý định học tập về nền quân sự Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.