Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ nói về việc Mỹ áp thuế 46% với hàng Việt Nam

(PLO)- Các nhóm hàng chịu tác động khi Mỹ áp thuế 46% bao gồm thủy sản, nhựa, cao su, gỗ, giấy, bột giấy, dệt may, giày dép, máy móc, thiết bị, linh kiện, máy móc thiết bị, điện tử…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-4 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Trump đã công bố áp dụng chương trình thuế đối ứng với các nước.

Theo đó, từ 5-4, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế 10% đối với tất cả các đối tác thương mại. Bên cạnh đó, từ 9-4, Mỹ cũng áp dụng các mức thuế đối ứng riêng lẻ đối với 50 quốc gia có thâm hụt thương mại lớn với Mỹ, trong đó có Việt Nam. Mức thuế áp dụng với một số hàng hóa của Việt Nam là 46%.

Trao đổi với PLO, ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán thương mại, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, cho biết một số hàng hóa sẽ không phải chịu mức thuế đối ứng. Đó là các mặt hàng chịu thuế theo mục 50 USC 1702(b); các mặt hàng thép, nhôm và ô tô, phụ tùng ô tô đã chịu thuế theo Mục 232.

Ngoài ra còn có các mặt hàng đồng, dược phẩm, chất bán dẫn, gỗ; và tất cả các mặt hàng có thể phải chịu thuế theo Mục 232 trong tương lai. Bên cạnh đó còn có vàng thỏi, năng lượng và một số khoáng sản không có sẵn tại Mỹ.

Các nhóm hàng chịu tác động bao gồm: Thủy sản, nhựa, cao su, giấy, bột giấy, dệt may, giầy dép, máy móc, thiết bị, linh kiện, máy móc thiết bị, điện tử…

Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ nói về việc Mỹ áp thuế 46% với hàng Việt Nam
Ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán thương mại, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ.

Ông Đỗ Ngọc Hưng cho biết, sắc lệnh thuế lần này phản ánh quan điểm nhất quán của chính quyền Mỹ khi coi thâm hụt thương mại không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là tình trạng khẩn cấp quốc gia, đe dọa an ninh và đời sống người dân. Các mức thuế sẽ duy trì đến khi Tổng thống Trump đánh giá mối đe dọa này đã được giải quyết hoặc giảm thiểu.

Vậy giải pháp ứng phó như thế nào trong bối cảnh này, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho rằng chúng ta cần triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, thoả thuận song phương với Mỹ như các hiệp định TIFA (Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư), BTA (Hiệp định thương mại song phương).

Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa việc tăng nhập khẩu một số sản phẩm thế mạnh của Mỹ phù hợp với nhu cầu của ta. Thu hút doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào những lĩnh vực, sản phẩm chiến lược phía Mỹ có lợi thế và Việt Nam có nhu cầu cũng như thị trường Mỹ có nhu cầu, tăng hàm lượng và tỷ lệ nguồn gốc thành phần Mỹ trong sản phẩm.

Đồng thời kiểm soát chiến lược kinh doanh khi xuất khẩu sang Mỹ để tránh tăng đột biến. Khai thác hiệu quả và đa dạng hoá thị trường xuất khẩu của Việt Nam, tận dụng các FTA Việt Nam đã ký kết với các nước, tạo đà và động lực tăng trưởng xuất khẩu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.