Trước giờ G: Trump bứt tốc ngoạn mục, liệu có bất ngờ?

(PLO)- Ông Trump đã nỗ lực bứt tốc ngoạn mục, “chạy marathon” vận động tranh cử tại năm bang, thu hẹp khoảng cách khảo sát đầu phiếu phổ thông với bà Clinton xuống còn 4 điểm (Clinton 47% - Trump 43%)

Theo khảo sát mới nhất vào tối 7-11 của ABC News/ Washington PostCBS News, hiện bà Clinton vẫn duy trì thế dẫn trước với ông Trump, tuy nhiên khoảng cách đã không còn áp đảo như nhiều tuần trước.

Cụ thể, kết quả khảo sát đầu phiếu phổ thông của ABC News/ Washington Post cho thấy bà Clinton hiện dẫn đầu với 47%, ông Trump bám sát với 43%, hai ứng viên còn lại của đảng Tự do và đảng Xanh là Gary Johnson cùng Jill Stein lần lượt được 4% và 1%.

Trước giờ G: Trump bứt tốc ngoạn mục, liệu có bất ngờ? ảnh 1
Bà Clinton vẫn đang dẫn trước trong kết quả khảo sát phổ thông đầu phiếu mới nhất. Tuy nhiên, khoảng cách với Trump chỉ còn 4 điểm.

Còn theo khảo sát trong số cử tri khẳng định đã đi bỏ phiếu sớm cho thấy bà Clinton vẫn đang dẫn ông Trump áp đảo 53%-43%. Khảo sát đầu phiếu phổ thông của CBS News cũng cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump 4 điểm (45% so với 41%).

Theo trang Politico, có khoảng 2/3 cử tri được khảo sát cho biết họ đã biết chắc mình muốn bầu cho ứng cử viên nào từ tận trước tháng 9. Theo trang Independent, bà Clinton hiện đang nắm đến 90% chiến thắng. Tuy nhiên, dù có ít hơn 10% cơ hội trong tay, không có nghĩa rằng ông Trump không đủ khả năng tạo nên bất ngờ.

Báo giới nhận định nếu ông Trump muốn giữ hy vọng giành chiến thắng trong cuộc đua gay cấn lần, ông sẽ buộc phải giành chiến thắng tại các bang chiến địa quan trọng là Florida, Michigan, Bắc Carolina và Ohio. Trong các bang này, Ohio là nơi được đánh giá nghiêng về phía ông Trump nhiều nhất.

Trước giờ G: Trump bứt tốc ngoạn mục, liệu có bất ngờ? ảnh 2
Liệu ông Trump có làm nên bất ngờ?

Chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng sẽ phải trông chờ rất nhiều sự xuất hiện số lượng các cử tri da trắng thuộc nhóm lao động và học thức trung bình tại các địa điểm bỏ phiếu. Không những vậy, ông Trump cũng phải hy vọng số lượng cử tri da màu và gốc Latin, vốn ủng hộ bà Clinton, đi bầu ít hơn kỳ vọng.

Bà Clinton được đánh giá là vẫn đang chiếm thế thượng phong, đặc biệt với sự ủng hộ hùng hậu và vô cùng hiệu quả của ông Obama trong những ngày cuối cùng trước thềm bầu cử. Tuy nhiên, các tín hiệu từ phố Wall vẫn khiến nhiều nhà quan sát lo ngại một kết quả bất ngờ xảy ra.

Trước giờ G: Trump bứt tốc ngoạn mục, liệu có bất ngờ? ảnh 3
Lần gần nhất phố Wall "tuột dốc" suốt chín ngày liên tục, ứng cử viên đảng Cộng hòa Ronald Reagan, một người không có kinh nghiệm chính trị, đã giành chiến thắng bất ngờ.

Tạp chí Money nhận định chỉ số chứng khoán S&P 500 của Mỹ trong những ngày qua đã bắt đầu giảm liên tục. Phản ứng này cho thấy giới doanh nhân tại phố Wall dường như không quá tự tin vào chiến thắng của bà Clinton. Lần cuối phố Wall có chiều hướng đi xuống suốt chín ngày liên tục như thế này là vào đợt bầu cử năm 1980. Cũng trong năm đó, một nhân tố bất ngờ của đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng là ông Ronald Reagan, được biết đến rộng rãi trong công chúng là một diễn viên chuyên đóng quảng cáo chứ không phải là một chính khách chuyên nghiệp.

Tờ báo nổi tiếng của Anh, The Guardian, cũng không giấu nổi sự lo sợ về kịch bản xấu nhất cho nước Mỹ. Tờ báo nhắc lại cuộc trưng cầu dân ý vừa qua về việc Anh nên hay không nên tách ra khỏi Liên minh châu Âu (EU). Dù tất cả khảo sát và phân tích đều cho rằng Brexit sẽ không xảy ra, kết quả như mọi người đều biết là hoàn toàn ngược lại. Với kết quả chênh lệch không đáng kể, Thủ tướng David Cameron và những người ủng hộ EU đã bị đánh bại và nước Anh rơi vào tình cảnh “đi không được, ở cũng không xong” như ngày hôm nay.

“Sự cố” Brexit của chính phủ David Cameron là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy các khảo sát và phân tích trước thềm bầu cử không phải là lời đảm bảo 100% chiến thắng cho bà Clinton. Người dân Mỹ và những nhà quan sát sẽ buộc phải hồi hợp chờ đợi kết quả kiểm phiếu trong cuộc tranh cử “chưa từng có tiền lệ” này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.