Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam là quyết sách chiến lược quốc gia

(PLO)- Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng chính thức được khai trương chiều 9-1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-1, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khai trương Trung tâm tài chính quốc tế (IFC). Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu chính thức của mô hình IFC tại Việt Nam theo Nghị định 323/2025 của Chính phủ.

Tham dự lễ khai trương có ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành IFC tại Việt Nam.

trung-tam-tai-chinh.JPG
Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành IFC tại Việt Nam. Ảnh: TẤN VIỆT

Khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đà Nẵng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước triển khai cụ thể, thực chất và sinh động một quyết sách lớn mang tầm chiến lược quốc gia.

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện; thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Hòa Bình yêu cầu dứt khoát từ bỏ tư duy quản lý xin - cho sang tư duy đồng hành, kiến tạo. Trong đó, nhà đầu tư chiến lược không chỉ là đối tác mà còn mang đến nguồn tri thức về chính sách, những kinh nghiệm quý báu trong việc định hình hạ tầng pháp lý, xây dựng các sản phẩm tài chính tiên tiến và hấp dẫn.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với TP.HCM để hoàn thiện quy chế hoạt động chung của IFC, đảm bảo hai điểm đến hỗ trợ cho nhau.

Đà Nẵng phải phát triển hạ tầng cứng là trụ sở, môi trường sống, có thể hình thành theo lộ trình. Nhưng những hạ tầng mềm như nhân lực, dữ liệu, đường truyền phải đi trước một bước.

trung-tam-tai-chinh-2.JPG
Nghi thức cắt băng khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông cũng yêu cầu khẩn trương kiện toàn bộ máy cơ quan điều hành IFC tại Đà Nẵng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy quốc tế, có kiến thức tài chính, giỏi ngoại ngữ, am hiểu nghiệp vụ và có đạo đức công vụ trong sáng. Từ đó tổ chức vận IFC tiệm cận với trình độ của toàn cầu.

“Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ tối đa quyền và ích hợp pháp của các nhà đầu tư, và cũng rất mong muốn các nhà đầu tư tham gia lâu dài, sâu hơn. Trực tiếp ủng hộ hội đồng điều hành Trung ương xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho IFC tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng”, ông Nguyễn Hòa Bình cho hay.

Sàn giao dịch chuyên biệt cho tài sản số

Theo UBND TP Đà Nẵng, Nghị định 323/2025 của Chính phủ định hướng phát triển IFC tại Đà Nẵng theo hướng hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững.

Qua đó tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới, tiên phong triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt.

IFC tại Đà Nẵng thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng, các dịch vụ của bên thứ ba, các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi từ công chúng để bổ trợ tương hổ với thị trường tài chính truyền thống; hình thành các sản phẩm tài chính chuyên biệt, linh hoạt và sáng tạo.

IFC ở Đà Nẵng được phát triển thành nhiều phân khu chức năng, tổng diện tích khoảng 300 ha, thỏa mãn đặc điểm kết nối nhanh với các phương thức giao thông và hạ tầng số.

trung-tam-tai-chinh-1.JPG
Ông Nguyễn Hòa Bình thăm Văn phòng của Cơ quan điều hành IFC tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong năm 2025, Đà Nẵng đã hoàn thành trụ sở cơ quan điều hành IFC tại Khu công viên phần mềm số 2 với diện tích hơn 4.000 m². Dự kiến trong quý II-2026, TP sẽ hoàn thành đầu tư tòa nhà 20 tầng và hệ thống lưu trữ, giám sát, điều hành thông minh tại Khu công viên phần mềm số 2.

IFC tại Đà Nẵng do ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP làm Chủ tịch Cơ quan điều hành. TP đã ký hợp đồng thuê một chuyên gia nước ngoài từng là giám đốc điều hành một IFC làm Giám đốc Ban Thành viên của Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng.

Dịp này, Cổng thông tin điện tử IFC Đà Nẵng chính thức được đưa vào vận hành. Đây là kênh thông tin chính thức, tích hợp các dịch vụ theo cơ chế một cửa. Trong đó có hệ thống đăng ký thành viên và cấp phép hoạt động, hệ thống đăng ký và cấp giấy phép lao động, visa, dịch vụ hỗ trợ...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.