Trung Quốc yêu cầu Mỹ thu hồi lệnh trừng phạt

(PLO)- Trung Quốc hôm 23-8 yêu cầu Mỹ thu hồi gói trừng phạt mới ban hành nhắm vào các công ty và cá nhân Trung Quốc, nói rằng lệnh cấm này không góp phần xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo hãng tin RT, các lệnh trừng phạt trên được Bộ Ngân khố Mỹ tung ra hôm 22-8. Theo đó, 16 công ty và cá nhân đến từ Nga và Trung Quốc nằm trong danh sách đen với cáo buộc hỗ trợ chính phủ Triều Tiên và giúp Bình Nhưỡng trong chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, vốn bị xem là vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ).

Bà Hoa Xuân Doanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại một buổi họp báo phát biểu rằng: “Trung Quốc phản đối việc áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương vượt ngoài khuôn khổ của HĐBA LHQ, nhất là khi các lệnh trừng phạt này được những nước áp vào các công ty và cá nhân Trung Quốc theo luật trong nước của họ. Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng và kiên định”.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: RT

Bà Hoa khẳng định Bắc Kinh luôn thực hiện nghiêm túc và toàn diện các nghị quyết của HĐBA LHQ. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm nước này sẽ trừng phạt bất cứ ai vi phạm lệnh trừng phạt của HĐBA LHQ theo luật pháp Trung Quốc.

Bà Hoa cho rằng các hành động đơn phương của Mỹ không góp phần giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, cũng chẳng đem lại niềm tin cho mối quan hệ Trung-Mỹ. Bà nhấn mạnh Bắc Kinh yêu cầu Washington thu hồi lệnh trừng phạt.

Một trong những công ty Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt mới của Mỹ là Dandong Rich Earth Trading Co.. Bộ Ngân khố Mỹ cáo buộc công ty này mua quặng vanadi từ Triều Tiên. Tuy nhiên, Dandong Rich Earth Trading Co. đã kịch liệt phản đối cáo buộc.

“Chúng tôi không nhập khẩu quặng vanadi từ Triều Tiên. Chúng tôi chỉ nhập khẩu các sản phẩm làm từ vanadi và tinh chế từ các tạp chất than. Sản phẩm này không nằm trong lệnh trừng phạt. Đó là lý do chúng tôi có thể đăng ký nhập khẩu với dịch vụ hải quan Trung Quốc” - Li Xiaoguang, quản lý của công ty trên, nói với hãng tin RIA Novosti.

Ông Li khẳng định công ty ông sẽ không bao giờ có thể nhập khẩu các nguyên liệu bị cấm từ Triều Tiên, bởi họ không thể qua mặt được hải quan Trung Quốc.

Ngoài ra, lệnh trừng phạt mới của Mỹ cũng nhằm vào một công ty Nga và bốn công dân Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã bày tỏ sự thất vọng và cảnh báo Washington về “các biện pháp trả đũa”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.