Trung Quốc yêu cầu báo Đan Mạch xin lỗi vì tranh biếm họa

(PLO)- Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu xin lỗi khi một tờ báo Đan Mạch đăng biếm họa thay thế các ngôi sao trên quốc kỳ Trung Quốc bằng virus corona.

Theo hãng tin Reuters, ngày 28-1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch đã yêu cầu nhật báo Jyllands-Posten phải xin lỗi sau khi cho xuất bản biếm họa về quốc kỳ Trung Quốc, thay thế năm ngôi sao bằng các phân tử virus corona.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán cho rằng báo Jyllands-Posten và tác giả của biếm họa - Niels Bo Bojesen - nên xin lỗi người dân Trung Quốc vì đã xuất bản hình ảnh trên, với tiêu đề "Virus corona" vào ngày 27-1.

Bức biếm họa về quốc kỳ Trung Quốc với tiêu đề "Virus corona" trên báo Đan Mạch. Ảnh: REUTERS

"Không hề có sự đồng cảm hay thấu cảm nào. Việc này đã vượt qua làn ranh cuối cùng của xã hội văn minh, ranh giới đạo đức của tự do ngôn luận và xúc phạm lương tâm con người" - tuyên bố ngày 28-1 của Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh.

Theo hãng tin địa phương Ritzau, tổng biên tập của tờ báo Đan Mạch, Jacob Nybroe, cho biết báo này không có ý định lấy tình hình hiện tại của Trung Quốc làm trò đùa, song từ chối việc xin lỗi.

"Chúng tôi không thể xin lỗi cho điều mà chúng tôi không tin là sai. Chúng tôi không có ý định chế nhạo tình hình ở Trung Quốc và chúng tôi không tin biếm họa của mình có ý đó" - ông Nybroe nói.

Các chính trị gia Đan Mạch từ cả hai phía cho rằng Trung Quốc không nên gây áp lực với tờ báo nước này. "Tôi hoàn toàn ủng hộ Jyllands-Posten" - lãnh đạo đảng Bảo thủ Soren Pape Poulsen viết trên Twitter.

Đây không phải là lần đầu tờ báo Đan Mạch có những hình ảnh gây chỉ trích. Trước đó, vào năm 2005, tờ báo này đã đăng hình biếm họa tiên tri Mohammad và gây ra sự giận giữ trong khắp thế giới Hồi giáo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.