Trung Quốc xoa dịu ASEAN về biển Đông

(PLO)- Trung Quốc muốn hạn chế tác động tiêu cực lên hình ảnh của mình vì các hành động hiếu chiến của nước này ở biển Đông.

Ngày 14-6, các Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN và Trung Quốc đã gặp nhau tại TP Ngọc Khê (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) trong khuôn khổ Hội nghị đặc biệt của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc.

Các bộ trưởng họp bàn cải thiện quan hệ hai bên cũng như về sự kiện kỷ niệm Đối thoại quan hệ ASEAN-Trung Quốc lần thứ 25 sẽ tổ chức tại Lào vào tháng 9 tới.

Theo hãng tin AP (Mỹ), phía Trung Quốc đã dùng hội nghị để xoa dịu bớt lo ngại của ASEAN về tranh chấp chủ quyền của mình ở biển Đông.

Trung Quốc xoa dịu ASEAN về biển Đông ảnh 1
Trung Quốc sắp đưa tàu hộ vệ Qujing lớp 056A Giang Đảo vào hạm đội Nam Hải, hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: IHS JANE’S

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng các bên tranh chấp cần có cái nhìn dài hạn trong giải quyết tranh chấp biển Đông.

“Chúng ta nên đánh giá quan hệ ở tầm cao chiến lược và với cái nhìn dài hạn. Chúng ta nên mở rộng sự đồng lòng và hợp tác, cũng như kiểm soát và xử lý tốt các bất đồng, cùng đưa quan hệ Trung Quốc-ASEAN phát triển lành mạnh và bền vững.”

Lời lẽ của ông Vương Nghị cho thấy Trung Quốc mong muốn hạn chế tác động tiêu cực lên hình ảnh Trung Quốc vì các hành động hiếu chiến của mình ở biển Đông, AP nhận định.

Trước khi sang Trung Quốc dự hội nghị, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman cho biết Malaysia sẽ tìm kiếm tạo áp lực ngoại giao lên Trung Quốc về các hoạt động hàng hải của Trung Quốc ở đá Chữ thập (thuộc quần đảo Trường Sa), theo hãng tin Anadolu (Malaysia).

Theo Ngoại trưởng Anifah Aman, việc Trung Quốc triển khai máy bay đến đá Chữ thập gây căng thẳng và không có lợi cho tình hình tranh chấp biển Đông. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.