Trung Quốc xây dựng nhà máy phản ứng hạt nhân thế hệ 3

(PLO) - Công ty Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) vừa mới thông báo lên kế hoạch xây dựng nhà máy phản ứng hạt nhân thế hệ thứ ba đầu tiên do nước này tự thiết kế mang tên ACP1000 (Hualong-1).
Trước đó CNNC đã ký kết hai hợp đồng cung cấp các lò phản ứng với công suất đạt gần 1000 MW cho đối tác nước ngoài, theo đại diện của công ty cho hay.

Trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, đại diện của công ty khẳng định: “Giai đoạn hoạt động của dự án thí điểm dành cho nhà máy sẽ được tiến hành vào ngày 7-5 cùng với việc khởi công xây dựng một đơn vị nhà máy năng lượng hạt nhân thứ 5 tại tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc”.

Nhà máy hạt nhân Trung Quốc nhìn từ bên trong

Chủ tịch CNNC Qian Zhimin trả lời phóng viên hãng tin TASS tại cuộc họp báo: "Hơn 20 quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sự quan tâm của họ tới các lò phản ứng ACP1000. Trong vòng một hoặc hai tháng, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt mời các công ty sản xuất năng lượng và các quan chức từ các nước khác nhau quan tâm đến dự án này. Hiện nay chúng tôi đang tích cực hợp tác với một số công ty của Nga, bao gồm cả Rosatom. Bây giờ xu hướng chung (đối với doanh nghiệp Trung Quốc) được thành lập là để hợp tác với các đối tác nước ngoài. Trung Quốc và các công ty sẽ tìm cách tăng cường hợp tác với Nga để thúc đẩy công nghệ hạt nhân tiên tiến trên thế giới ", ông cho hay.
Ông Zhimin ghi nhận rằng, cho đến nay CNNC đã ký một thỏa thuận về việc cung cấp ACP1000 với Pakistan và Argentina: "Chi phí của một ACP1000 có thể thay đổi tùy thuộc vào các giao dịch cụ thể, nhưng nó nằm trong khoảng 30 tỷ nhân dân tệ (4,9 tỷ đô la),".
ACP1000 là một lò phản ứng nước áp lực, là thế hệ tiếp nối của dòng CNP - lò phản ứng hạt nhân tự thiết kế đầu tiên của Trung Quốc, được xây dựng bằng cách sử dụng các giải pháp công nghệ của Pháp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.