Trung Quốc vận hành siêu đập thủy điện cao gấp rưỡi Tam Hiệp

(PLO)- Đập Ô Đông Đức là công trình thủy điện lớn thứ tư Trung Quốc và lớn thứ bảy thế giới.

Trung Quốc chính thức vận hành công trình thủy điện Ô Đông Đức (Wudongde) với chiều cao thân đập gấp rưỡi đập thủy điện Tam Hiệp, đài CGTN đưa tin.

Ngày 29-6, sau khi kết thúc 72 giờ vận hành thử nghiệm, công trình thủy điện Ô Đông Đức đã chính thức đi vào hoạt động, trở thành con đập lớn thứ tư của Trung Quốc và lớn thứ bảy thế giới

Toàn cảnh đập Ô Đông Đức trong giai đoạn vận hành vào cuối tháng 6-2020. Ảnh: CGTN

Con đập nằm trên thượng nguồn sông Dương Tử, thuộc địa giới hành chính giữa hai tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam (tây nam Trung Quốc), có tổng công suất lắp đặt là 10,2 GW. Tổng sản lượng điện trung bình hằng năm là 38.910 GW.

Với việc vận hành hết công suất thiết kế, đập Ô Đông Đức có thể tạo ra lượng điện tương đương sản phẩm của một nhà máy nhiệt điện sử dụng 12,2 triệu tấn than tiêu chuẩn. 

Thân đập Ô Đông Đức (ảnh chụp trong quá trình xây dựng, ngày 30-5-2019). Ảnh: TÂN HOA XÃ

Nguồn điện từ đập Ô Đông Đức sẽ được dẫn vào hệ thống lưới điện Nam Trung Quốc để đưa đến tiêu thụ tại Vùng vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Ma Cao và nhiều khu vực khác.

Ngoài ra, siêu đập thủy điện này còn góp phần kiểm soát lũ trên sông Dương Tử. Tổng dung tích hồ chứa đạt 7,4 tỉ m3 với khả năng trữ nước trong mùa lũ đạt 2,44 tỉ m3. Chiều cao thân đập là 270 m. 

Thân đập Ô Đông Đức (ảnh chụp trong quá trình xây dựng, ngày 18-11-2018). Ảnh: REUTERS

Theo CGTN, đập Ô Đông Đức là công trình thủy điện đầu tiên trên thế giới sử dụng 100% xi măng nhiệt thấp.

Công nghệ này cho phép các kết cấu bằng bê tông chống nứt vỡ, chống chịu mài mòn vật lý và ăn mòn hóa học tốt hơn so với xi măng thông thường. Xi măng nhiệt thấp cũng giúp công trình ít chịu ảnh hưởng từ sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm vốn rất cao ở khu vực. 

Hành lang ngầm ở đập Ô Đông Đức (ảnh chụp trong quá trình xây dựng, ngày 18-11-2018). Ảnh: CGTN

Trong cùng ngày 30-6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi việc chính thức vận hành đập Ô Đông Đức và kêu gọi các doanh nghiệp nước này nỗ lực hơn để đưa nền công nghiệp năng lượng lên một tầm cao mới.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, tổng vốn đầu tư đập Ô Đông Đức là 120 tỉ nhân dân tệ (gần 17 tỉ USD). Đây là một trong sáu dự án thuộc bậc thang thủy điện ở trung và thượng nguồn sông Dương Tử do Tập đoàn Tam Hiệp Trường Giang (Trung Quốc) xây dựng. (420 chữ)           

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.