Trung Quốc và Úc nối lại loạt đối thoại chính trị thường niên

(PLO)- Trung Quốc và Úc đồng ý tiếp tục hoặc mở rộng các cuộc đối thoại chính trị thường niên, bao gồm việc nối lại Hội nghị thường niên giữa Thủ tướng Trung Quốc và Úc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc (TQ) Lý Cường tiếp Thủ tướng Úc Anthony Albanese đang có chuyến công du kéo dài 4 ngày tới TQ trong nỗ lực hạ nhiệt quan hệ song phương, theo hãng tin Reuters.

Trong cuộc gặp, hai bên nhất trí nối lại các cuộc đối thoại chính trị thường niên, bao gồm Hội nghị thường niên giữa các Thủ tướng TQ và Úc.

Thủ tướng Trung Quốc, Úc.jpeg
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (trái) và Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Đại lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 7-11. Ảnh: AP

Cụ thể, trong tuyên bố chung công bố sau hội đàm, ông Lý và ông Albanese “thừa nhận tầm quan trọng của đối thoại chính trị và hoan nghênh mối quan hệ chính trị song phương tiếp tục ổn định và phát triển", theo tờ China Daily.

Hai thủ tướng cũng đồng ý tiếp tục hoặc mở rộng các cuộc đối thoại chính trị thường niên, bao gồm việc nối lại Hội nghị thường niên giữa các Thủ tướng TQ và Úc, Đối thoại Chiến lược và Đối ngoại, Đối thoại Kinh tế Chiến lược, Ủy ban Kinh tế Hỗn hợp Bộ trưởng, cũng như các cơ chế chính phủ với chính phủ khác.

Trước cuộc hội đàm với ông Lý, ông Albanese nhấn mạnh rằng việc những cuộc gặp này tiếp tục diễn ra là rất quan trọng đối với mối quan hệ Úc-Trung, theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Thủ tướng Úc.

Thủ tướng Albanese cho biết hai bên sẽ thảo luận về "việc nối lại hoàn toàn thương mại tự do và không bị cản trở giữa hai nước” cũng như "các cách thức để hình thành một trật tự khu vực và toàn cầu hòa bình, ổn định và thịnh vượng".

“Ở đâu có cạnh tranh địa chiến lược, tất cả chúng ta phải quản lý nó một cách cẩn thận, thông qua đối thoại và thông qua sự hiểu biết” - ông Albanese nói.

Đáp lại, ông Lý nói rằng TQ sẵn sàng hợp tác với Úc nhằm tăng cường hơn nữa đối thoại và giải quyết thỏa đáng những khác biệt để hợp tác sẽ là đặc điểm chính trong mối quan hệ giữa hai nước, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.