Trung Quốc ưu tiên phân phối vaccine COVID-19 cho Đông Nam Á

(PLO)- Ông Vương Kỳ Sơn cho biết Bắc Kinh sẽ ưu tiên phân phối vaccine COVID-19 cho ĐNA trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực đang nỗ lực xúc tiến chương trình tiêm chủng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cho biết Bắc Kinh sẽ ưu tiên phân phối vaccine ngừa COVID-19 cho khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực đang nỗ lực xúc tiến chương trình tiêm chủng khi các ca nhiễm tiếp tục gia tăng, tờ South China Morning Post đưa tin.

"Trung Quốc sẵn sàng cung cấp vaccine cho các nước ASEAN như một vấn đề ưu tiên, nhằm hỗ trợ xây dựng nguồn cung y tế của khu vực cho các trường hợp y tế công cộng khẩn cấp, và tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển vaccine và phân phối sản xuất" - vị Phó Chủ tịch phát biểu tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc - ASEAN diễn ra ở thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) hôm 10-9.

Cam kết mới nhất của nước này được đưa ra vào thời điểm Đông Nam Á đang phải vật lộn với làn sóng dịch COVID-19 tồi tệ nhất kể từ tháng 4 do biến thể Delta gây ra, khiến các quốc gia trong khu vực phải tăng cường các chương trình tiêm chủng trên toàn quốc.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. Ảnh: BLOOMBERG

Indonesia - quốc gia nhận nhiều vaccine của Trung Quốc nhất trong khu vực Đông Nam Á - cho biết họ hy vọng có thể triển khai tiêm ít nhất 50 triệu liều mỗi tháng. Trong khi đó, Philippines đặt mục tiêu tiêm chủng cho 90% dân số đất nước vào năm 2022, cao hơn so với mục tiêu 70% đề ra trước đó, để đối phó với sự lây lan của biến thể Delta.

Ông Vương cũng cho biết rằng, tính đến nay, Trung Quốc đã giao gần 200 triệu liều vaccine COVID-19 cho các thành viên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trung Quốc và 10 quốc gia thành viên của ASEAN, cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand, cũng đã ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Đây hiện là hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới. Ông Vương cho biết Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu nhiều hàng hóa hơn từ ASEAN và kêu gọi sớm thực hiện RCEP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.