Trung Quốc tuyên bố trả đũa hành động đánh thuế của Mỹ

(PLO)- Cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang leo thang trở lại, sau khi Mỹ đánh mức thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc, thì Bắc Kinh tuyên bố sẽ trả đũa.

Theo đài CNN, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã quyết định tăng thuế suất đối với 200 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ 10% lên 25% vào ngày 10-5, theo Bộ Thương mại Trung Quốc.

Bắc Kinh đáp trả chỉ vài phút ngay sau khi mức thuế mới có hiệu lực.

"Trung Quốc lấy làm tiếc về sự phát triển và sẽ phải thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết", đại diến Bộ Thương mại Trung Quốc nói trong một tuyên bố chiều 10-5. "Chúng tôi hy vọng hai quốc gia sẽ có được những thỏa hiệp, để giải quyết các vấn đề hiện tại thông qua hợp tác và thảo luận."

Phản ứng tại các thị trường châu Á khá lẫn lộn.

Vào đầu ngày, chỉ số Nikkei của Nhật Bản có dấu hiệu tích cực, nhưng đã giảm gần 1% trong phiên giao dịch buổi chiều. Chỉ số Shanghai Composite tăng hơn 2% và chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng khoảng 1%.

Phái đoàn Trung Quốc, do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu, đã tới Washington hôm 9-5 để tham dự vòng đàm phán thương mại mới nhất.

Hàng hóa ở cảng phía đông tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Ảnh: AP


Trong hoàn cảnh hiện tại, ông Lưu cho biết ông "hy vọng sẽ tham gia vào các cuộc trao đổi hợp lý và thẳng thắn với phía Mỹ", hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông Lưu nói thêm rằng Trung Quốc tin tăng thuế không phải là giải pháp cho các vấn đề và có hại cho cả Trung Quốc, Mỹ và toàn thế giới.

Động thái tăng thuế bất ngờ của ông Trump đã làm các doanh nghiệp Mỹ hoảng hốt. Các nhà nhập khẩu chỉ nhận được thông báo trước năm ngày về việc tăng thuế đột ngột.

"Việc tăng thuế quan gây ra tác hại đáng kể cho ngành công nghiệp, nông dân và người tiêu dùng Mỹ", ông Jacob Parker, Phó Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Mỹ-Trung, một nhóm thương mại đại diện cho lợi ích của các công ty Mỹ ở Trung Quốc, nói.

"Tăng thuế sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của các công ty Mỹ, làm giảm hiệu quả của chuỗi cung ứng toàn cầu và cuối cùng tác động lại đến nền kinh tế Mỹ. Nói một cách đơn giản, đây là thuế đánh vào người tiêu dùng Mỹ", ông nói thêm.

Hiệp hội May mặc và Giày dép Mỹ ước tính rằng mức thuế 25% đối với hàng may mặc nhập khẩu sẽ làm tăng chi phí thêm 500 USD cho một gia đình bốn người trong một năm.

Mức thuế cao hơn sẽ được áp dụng cho hàng hóa có liên quan đến Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 10-5, theo thông báo từ Văn phòng Đăng ký Liên bang Mỹ.

Các cuộc thảo luận giữa hai bên sẽ tiếp tục tại Washington vào ngày 10-5, vài giờ sau khi mức thuế mới có hiệu lực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.