Trung Quốc tung tiêm kích sau khi máy bay Mỹ bay gần Đài Loan

(PLO)- Các tiêm kích J-10 và J-11 của Trung Quốc sáng 18-6 áp sát Đài Loan. Cùng thời điểm, máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 của Mỹ bay qua vùng biển gần Đông Nam Đài Loan.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết các máy bay chiến đấu của quân đội Trung Quốc hôm 18-6 lần nữa áp sát Đài Loan. Từ sự kiện này, truyền thông Đài Loan suy đoán máy bay Trung Quốc đang theo dõi một máy bay của Mỹ cũng bay gần Đài Loan vào cùng thời điểm, theo tờ Global Times (Trung Quốc).

Tiêm kích J-10 của Trung Quốc. Ảnh: AP

Các tiêm kích J-10 và J-11 của Trung Quốc được phát hiện bay vào vùng nhận dạng phòng không phía Tây Nam của Đài Loan vào sáng 18-6, truyền thông Đài Loan dẫn thông tin từ Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết.

Cũng trong sáng 18-6, một chiếc máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 của Không quân Mỹ đã bay từ Nhật Bản về phía Biển Đông, bay qua vùng biển gần Đông Nam Đài Loan, truyền thông Đài Loan cho biết.

Báo cáo cho hay có khả năng quân đội Trung Quốc cho xuất kích các tiêm kích trên nhằm mục đích theo dõi máy bay Mỹ.

Đây là lần thứ 5 trong 10 ngày và cũng là ngày thứ ba liên tiếp quân đội Trung Quốc điều máy bay áp sát Đài Loan. Các nhà phân tích ở Trung Quốc đại lục cho hay điều này cho thấy Trung Quốc muốn bình thường hóa hoạt động kiểu này.

Trước đó, hôm 9-6, một nhóm tiêm kích Su-30 của Trung Quốc áp sát Đài Loan. Hôm 16-6, Trung Quốc điều một tiêm kích J-10 áp sát Đài Loan. Mới đây nhất là hôm 17-6, tiêm kích J-10 và vận tải cơ Y-8 của Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc nói với Global Times trước đó rằng quân đội Trung Quốc thực hiện thường xuyên hoạt động này vào thời điểm Đài Loan ngày càng đẩy mạnh việc tìm kiếm độc lập và các lực lượng nước ngoài như Mỹ đang "can thiệp" bằng các chuyến bay cũng như bán vũ khí cho Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.