Trung Quốc truy tố 8 kẻ trong vụ đâm xe ở Thiên An Môn

Các công tố viên Trung Quốc vừa truy tố 8 kẻ dính líu đến vụ tấn công vào quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm ngoái, làm 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. 
tiananmen-1683-1383131566-1625-140159423

Chiếc xe bốc cháy sau khi lao vào các du khách trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh hôm 28/10/2013. Ảnh: Weibo

Xinhua cho hay, viện kiểm sát ở Urumqi, thủ phủ của vùng tây bắc Tân Cương, buộc tội 8 kẻ trên "tổ chức, lãnh đạo và tham gia vào một nhóm khủng bố, đe dọa an ninh công cộng bằng phương pháp nguy hiểm".

Danh tính của nhóm người này không được tiết lộ. Họ sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án nhân dân trung cấp Urumqi nhưng thời gian cụ thể chưa được thông báo.

Hôm 28/10 năm ngoái, một chiếc ôtô bất ngờ lao thẳng vào đám đông du khách trên quảng trường Thiên An Môn rồi bốc cháy. Ngoài ba kẻ trên xe, vụ việc cũng làm hai người khác thiệt mạng và 40 người bị thương. 

Bắc Kinh tuyên bố vụ đâm xe là một vụ tấn công khủng bố có tổ chức và bắt giữ nhiều nghi phạm thuộc tộc người Duy Ngô Nhĩ ngay sau đó.

Cộng đồng dân tộc thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ là những cư dân chính của Khu tự trị Tân Cương và bị chính quyền Trung Quốc cáo buộc là thủ phạm đứng sau nhiều vụ tấn công trên khắp nước này. 

Một trong những vụ việc gây thương vong lớn nhất xảy ra hôm 22/5 vừa qua, khi 5 kẻ đánh bom liều chết tấn công một khu chợ ở Urumqi làm 39 người thiệt mạng.

Giới chức Tân Cương vừa công bố nhiều chính sách mới nhằm củng cố chiến dịch chống khủng bố toàn quốc xuyên suốt năm bắt đầu từ ngày 25/5. Theo đó, cảnh sát Tân Cương sẽ thưởng tiền mặt cho ai giao nộp vũ khí hoặc cung cấp thông tin về việc tàng trữ vũ khí.

Giao nộp mỗi viên đạn sẽ nhận được 5 nhân tệ (0,8 USD), một kg chất nổ sẽ nhận được 20 nhân dân tệ, lựu đạn và mìn tương đương 100 nhân dân tệ. Những người trình báo thông tin giúp ngăn chặn hoặc phá vỡ mỗi vụ khủng bố bằng chất nổ có thể được thưởng đến 30.000 nhân dân tệ (4.800 USD).

Theo Anh Ngọc (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.