Trung Quốc triệu tập đại sứ Philippines vụ Tổng thống Marcos Jr chúc mừng lãnh đạo đắc cử Đài Loan

(PLO)- Trung Quốc triệu tập đại sứ Philippines tại Bắc Kinh sau khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr chúc mừng lãnh đạo đắc cử Đài Loan Lại Anh Đức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu tập đại sứ Philippines tại Bắc Kinh nhằm phản đối việc Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr chúc mừng ông Lại Thanh Đức đắc cử vị trí lãnh đạo Đài Loan hồi cuối tuần trước, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Trước đó, ngày 15-1 trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), ông Marcos chúc mừng ông Lại giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan và bày tỏ mong muốn "hợp tác chặt chẽ" với hòn đảo.

Trung Quốc triệu tập đại sứ Philippines vụ Tổng thống Marcos Jr chúc mừng tân lãnh đạo đắc cử Đài Loan
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: REUTERS

Đáp lại, trong cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng những nhận xét liên quan của Tổng thống Marcos “vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, các cam kết chính trị mà Philippines đưa ra với phía Trung Quốc, cũng như cam kết không can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc".

Bà Mao cũng cho biết Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Nông Dung đã triệu đại sứ Philippines tại Bắc Kinh để phản đối nghiêm khắc và kêu gọi Philippines đưa ra lời giải thích có trách nhiệm.

“Chúng tôi đề nghị Philippines đừng đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan… và hãy chấm dứt ngay những lời nói và hành động sai trái về các vấn đề liên quan Đài Loan và ngừng gửi bất kỳ tín hiệu sai lầm nào đến lực lượng ly khai ‘Đài Loan độc lập”" - bà Mao nhấn mạnh.

Liên quan phát ngôn của ông Marcos, Bộ Ngoại giao Philippines vào đầu ngày 15-1 ra tuyên bố tái khẳng định "chính sách một Trung Quốc” của nước này và cho biết thông điệp của Marcos nhằm công nhận "lợi ích chung" của Philippines và Đài Loan, bao gồm 200.000 công nhân Philippines hiện đang làm việc trên hòn đảo.

Trong khi đó, Cơ quan đối ngoại Đài Loan cảm ơn ông Marcos, nói rằng Đài Loan và Philippines “chia sẻ các giá trị như tự do, dân chủ và pháp quyền” và Đài Loan sẽ tăng cường hợp tác và trao đổi sâu sắc hơn nữa với Manila.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.