Trung Quốc tố Mỹ không tôn trọng các nước Mỹ Latinh

(PLO)- Trung Quốc đã lên tiếng cáo buộc Mỹ không tôn trọng các nước Mỹ Latinh sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh báo các nước trong khu vực không nên quá phụ thuộc vào mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

Trước chuyến công du đến Mexico, Argentina, Peru, Colombia và Jamaica, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu rằng Trung Quốc đã có được chỗ đứng ở Mỹ Latinh, sử dụng các quan hệ kinh tế để đưa khu vực này vào quỹ đạo của mình.

Đáp trả lại tuyên bố này, ngày 2-2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ Latinh đều dựa trên những lợi ích và nhu cầu chung.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bước xuống máy bay tại Mexico City vào ngày 1-2-2018. Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao tuyên bố “Những gì Mỹ nói là hoàn toàn sai sự thật và cho thấy sự không tôn trọng nhiều quốc gia tại Mỹ Latinh. Trung Quốc là khách hàng quốc tế lớn của Mỹ Latinh về nhiều mặt hàng và nhập khẩu ngày càng nhiều các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm có giá trị cao từ khu vực này”. Sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Mỹ Latinh dựa trên cơ sở bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau, cởi mở và toàn diện.

Việc Trung Quốc đầu tư và hợp tác kinh tế tài chính với các nước Mỹ Latinh hoàn toàn phù hợp với các quy định thương mại cũng như luật pháp địa phương. Bộ Ngoại giao cho biết: “Việc phát triển quan hệ giữa Trung Quốc-Mỹ Latinh không nhắm vào hoặc loại bỏ bất kỳ bên thứ ba nào, và cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của các bên thứ ba ở Mỹ Latinh. Chúng tôi hy vọng rằng các nước có liên quan sẽ từ bỏ khái niệm lỗi thời về trò được mất ngang nhau và xem sự phát triển quan hệ Trung Quốc-Mỹ Latinh một cách cởi mở và toàn diện".

Tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - ông Vương Nghị đã đến Chile để tham dự hội nghị thượng đỉnh với các quốc gia Mỹ Latinh và vùng Caribbean. Ông cũng mời các nước tham gia vào sáng kiến “Vành đai - Con đường” như một phần trong thỏa thuận tăng cường hợp tác kinh tế, chính trị.

Ngày 2-2, ông David Malpass, một nhà ngoại giao kinh tế cấp cao của chính quyền Mỹ, đã cáo buộc Trung Quốc góp phần khiến tình hình ở Venezuela thêm bất ổn khi hỗ trợ Tổng thống Nicolas Maduro các khoản vay để đổi lấy nguồn cung dầu thô.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.