Trung Quốc tiếp tục ồ ạt đổ vốn vào Việt Nam

(PLO)- Trong bảy tháng đầu năm 2019, dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc đã chiếm 20% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. 

Theo Bộ KH&ĐT, FDI giải ngân trong tháng 7 đạt 1,4 tỉ USD. Như vậy, tính chung bảy tháng đầu năm, FDI giải ngân đạt 10,55 tỉ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng FDI cam kết giảm 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 20,22 tỉ USD.

Đáng chú ý, FDI cam kết từ Trung Quốc tăng mạnh 134% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,48 tỉ USD. Nguyên nhân là do căng thẳng thương mại khiến dòng vốn Trung Quốc tìm Việt Nam là điểm dừng chân.

Tổng cục Thống kê ước tính thặng dư thương mại trong tháng 7 đạt 200 triệu USD. Như vậy, thặng dư thương mại bảy tháng đầu năm đạt 1,8 tỉ USD so với 2,6 tỉ USD cùng kỳ năm ngoái. Trong bảy tháng đầu năm, xuất khẩu ước đạt 145,13 tỉ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu đạt 143,34 tỉ UDS, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tuy gần đây xuất khẩu có một số tín hiệu phục hồi và thặng dư thương mại cải thiện lên 1,8 tỉ USD tính đến cuối tháng 7 nhưng căng thẳng thương mại leo thang và nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại sẽ tiếp tục là những yếu tố rủi ro cho xuất khẩu của Việt Nam.

Còn theo công ty nghiên cứu thị trường IHS Markit, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam trong tháng 7 đạt 52,6, cao hơn so với mức 52,5 trong tháng 6. Đơn hàng mới tăng mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay.

Ngoài ra, các hoạt động mua hàng tăng mạnh do khối lượng công việc gia tăng và các doanh nghiệp tin tưởng vào triển vọng ngắn hạn. Các kết quả nói trên dự báo triển vọng tích cực của hoạt động sản xuất trong những tháng tới.

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang, thì tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ của Việt Nam tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bán lẻ hàng hóa và bán lẻ của nhóm dịch vụ lưu trú - ăn uống đạt tăng trưởng lần lượt 12,5% và 10% so với cùng kỳ năm ngoái, so với 11,7% và 9,1% trong bảy tháng đầu năm 2018.

Tuy nhiên, tổng mức bán lẻ du lịch tăng 10%, vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng 17,7% trong bảy tháng đầu năm 2018 do khách quốc tế đến Việt Nam tăng chậm lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.