Trung Quốc thừa nhận có tên lửa hạt nhân vươn tới Mỹ

Một tờ báo nhà nước Trung Quốc vừa thừa nhận quân đội nước này sở hữu loại tên lửa đạn đạo liên lục địa, được cho là có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân vươn tới lãnh thổ Mỹ. 
df41-6532-1406890142.jpg

Hình ảnh được cho tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 của Trung Quốc. Ảnh:Chinese Defence.

Trung tâm giám sát môi trường ở tỉnh Thiểm Tây côn bố trên trang web của mình rằng, một cơ sở quân sự ở tỉnh này đang phát triển các tên lửa Đông Phong-41 (DF-41), Global Times, phụ san của báo đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa tin.

DF-41 được thiết kế với tầm bắn 12.000 km và là một trong những tên lửa có phạm vi hoạt động xa nhất thế giới. Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ hồi tháng 6, vũ khí này có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân để tấn công đồng thời đa mục tiêu.

Global Times thừa nhận trước đó, tờ báo này không hề biết về sự tồn tại của DF-41 trong quân đội Trung Quốc. "Trong khi Mỹ tiếp tục tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của mình thì việc phát triển vũ khí hạt nhân thế hệ thứ ba có khả năng mang nhiều đầu đạn đang là xu hướng", báo này dẫn lời một nhà phân tích quân sự nói. Hiện bài viết ở trang web của trung tâm trên đã bị xóa.

Hồi tháng 12 năm ngoái, đáp lại thông tin về việc thử nghiệm tên lửa DF-41, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ tuyên bố rằng các cuộc thí nghiệm quân sự của nước này "không nhằm vào quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào".

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington gia tăng trong những tháng gần đây do tranh chấp của các đồng minh Mỹ với Trung Quốc trên Biển Đông và Hoa Đông, cũng như cáo buộc gián điệp mạng giữa hai nước.

Những năm qua, Bắc Kinh có sự đầu tư mạnh mẽ vào quốc phòng và không ngừng hiện đại hóa quân đội. Nước này hiện có quân đội lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng trước phát biểu rằng bất kỳ cuộc đối đầu nào giữa hai nước cũng gây ra thảm họa cho không chỉ hai bên mà cả thế giới.

Tên lửa tầm xa nhất trước đây của Trung Quốc là DF-5A với tầm bắn 12.000 km nhưng chỉ có thể mang một đầu đạn và phải được nạp nhiên liệu khoảng hai giờ trước khi phóng. DF-5A lần đầu được thử nghiệm năm 1971.

Theo Anh Ngọc (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.