Trung Quốc thử thành công tên lửa đánh chặn

(PLO)- Trung Quốc đẩy mạnh nghiên cứu phát triển đa dạng tên lửa, từ có thể phá hủy các vệ tinh trong không gian đến tên lửa đạn đạo tiên tiến mang đầu đạn hạt nhân.

Trung Quốc vừa thực hiện thành công một vụ thử hệ thống tên lửa đánh chặn, Bộ Quốc phòng nước này cho biết ngày 6-2. Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đã thử “công nghệ tên lửa đánh chặn mặt đất” trong ngày 5-2. Vụ thử được thực hiện trong khuôn khổ biên giới Trung Quốc.

“Vụ thử đã đáp ứng các mục tiêu kỳ vọng, nhằm phục vụ phòng thủ và không nhắm vào bất cứ nước nào” – Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố.

Trung Quốc không cung cấp nhiều thông tin về chương trình tên lửa của mình. Năm 2016 Bộ Quốc phòng nước này chỉ lên tiếng xác nhận đang chuẩn bị cho các vụ thử tên lửa đánh chặn sau khi hình ảnh về việc này xuất hiện trên truyền hình quốc gia. Tuy nhiên truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết nước này đã bắt đầu thử tên lửa đánh chặn từ năm 2010.

Tên lửa đánh chặn Kuaizhou - được thiết kế đặc trưng phá hủy vệ tinh - của Trung Quốc. Ảnh: FREE BEACON

Tên lửa đánh chặn Kuaizhou - được thiết kế đặc trưng phá hủy vệ tinh - của Trung Quốc. Ảnh: FREE BEACON

Trung Quốc nói công nghệ tên lửa đánh chặn cần thiết cho quốc phòng và an ninh quốc gia. Thời gian gần đây nước này đẩy mạnh nghiên cứu phát triển đa dạng tên lửa, từ dạng có thể phá hủy các vệ tinh trên không gian đến các tên lửa đạn đạo tiên tiến mang đầu đạn hạt nhân. Đây là một phần mục tiêu hiện đại hóa quân đội do Chủ tịch nước này Tập Cận Bình phát động.

Hệ thống THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc là nỗi ám ảnh của Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Hệ thống THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc là nỗi lo lắng của Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Trung Quốc cùng với Nga thường xuyên tỏ thái độ phản đối việc Mỹ lắp đặt hệ thống tên lửa phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc. Mỹ và Hàn Quốc nói THAAD chỉ nhằm ngăn chặn các vụ tấn công tên lửa của Triều Tiên. Trung Quốc lo ngại hệ thống radar của THAAD có thể lấn cả sang lãnh thổ và đe dọa an ninh của mình. Trung Quốc và Nga trong năm 2017 đã tổ chức nhiều cuộc tập trận với nội dung phòng thủ tên lửa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.