Trung Quốc tăng nuôi tôm, Việt Nam vẫn có cơ hội xuất khẩu lớn

(PLO)- Trung Quốc dự kiến nhập khẩu 800.000 tấn tôm năm 2019 và vượt qua Mỹ trở thành nước nhập khẩu tôm lớn nhất thế giới.
Trung Quốc sản xuất 1,4 triệu tấn tôm năm 2018, trong đó gồm 1,3 triệu tấn tôm nuôi và 100.000 tấn tôm khai thác tự nhiên. Sản lượng tôm nuôi tăng ở cả phía Bắc Trung Quốc (nơi chủ yếu nuôi tôm quảng canh với năng suất thấp) và phía nam Trung Quốc (nơi chủ yếu nuôi thâm canh năng suất cao).
Trung Quốc là nước sản xuất tôm lớn nhất thế giới và sản lượng tôm tăng nhẹ trong năm 2018. Trung Quốc xuất khẩu 160.000 tấn các sản phẩm tôm năm 2018, bao gồm chủ yếu các sản phẩm tôm giá trị gia tăng như tôm bao bột. Lượng 2,2 triệu tấn tôm dành cho tiêu thụ nội địa.
Tuy nhiên theo các chuyên gia, nhu cầu nhập tôm của Trung Quốc rất lớn, năm 2019 dự kiến tăng 150.000 tấn so với năm 2018. Năm 2018, Trung Quốc nhập khẩu hơn 650.000 tấn tôm gồm cả tôm nước lạnh và tôm nước ấm. Giá trị nhập khẩu tôm của Trung Quốc đạt 5 tỷ USD mỗi năm.

Cơ hội tôm Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh trong năm 2019.

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, Trung Quốc chiếm gần 14% tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam đi các thị trường. Tuy nhiên, thị trường này được dự báo vẫn có nhu cầu nhập khẩu rất lớn tôm Việt Nam trong năm 2019.
Việt Nam đứng thứ 6 trong số các nhà cung cấp tôm chính cho Trung Quốc, chiếm 5,7%. Xét về giá nhập khẩu, trên thị trường Trung Quốc giá nhập khẩu tôm từ Ấn Độ và Indonesia luôn cạnh tranh nhất. Giá nhập khẩu trung bình từ Thái Lan cao nhất, giá giá tôm Việt Nam đứng thứ hai.
Với nhu cầu tôm vẫn ổn định và vị trí địa lý thuận lợi, VASEP khuyến nghị doanh nghiệp Việt cần nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng được thương hiệu, chú trọng xây dựng bao bì phù hợp với thị trường Trung Quốc để duy trì xuất khẩu sang thị trường quan trọng này.
Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động chống buôn lậu, tập trung nhập khẩu chính ngạch. Đây sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp tôm lớn của Việt Nam muốn phát triển xuất khẩu bền vững vào thị trường Trung Quốc yên tâm đẩy mạnh xuất khẩu.
VASEP dự kiến năm 2019, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc đạt khoảng 700 triệu USD, tăng 42% so với năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.