Trung Quốc tăng cường sản xuất thêm ba tàu sân bay

(PLO) – Tờ Global Times dẫn từ Reuters cho biết một bản báo cáo mới đây của Cơ quan thông tin toàn cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiết lộ: nước này đang có kế hoạch sản xuất mới thêm ba tàu sân bay nhằm mục đích quân sự, đáp trả trước chiến dịch “Xoay trục sang châu Á” của Mỹ.

Bản báo cáo trích dẫn bởi một quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc nói rằng: "Mỗi quốc gia cần ít nhất ba tàu sân bay để xây dựng nên lực lượng chiến đấu cơ bản".

Tuy nhiên, một nguồn tin từ phía Nga lại cho biết, Trung Quốc vẫn chưa đủ khả năng tự sản xuất tàu sân bay. Ba tàu mới sẽ được nhập khẩu giống như Liêu Ninh, tàu sân bay thời Liên Xô được Trung Quốc mua lại từ Ukraine.

Mô hình tàu sân bay Liêu Ninh tỉ lệ 1:200, đặt tại Công viên Triển lãm Quốc phòng Nam Kinh.

Bắc Kinh xem chiến lược “Xoay trục sang châu Á” của chính quyền Obama là một nỗ lực của Washington nhằm hạn chế mức độ hợp tác giữa Trung Quốc với các quốc gia xung quanh, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Philippines.

Tờ Global Times cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị nghiên cứu chế tạo hai tàu sân bay loại 001A dựa trên tàu mẫu Liêu Ninh, theo nguồn tin từ phía Andrei Chang, trưởng ban biên tập tờ Kanwa Defense của Canada. 
Dự kiến chiếc tàu thứ nhất sẽ được đóng tại khu công nghiệp tàu biển Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh; trong khi chiếc thứ hai sẽ được sản xuất tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải.
Bản báo cáo cũng tiết lộ: tải trọng của hai chiếc tàu sân bay này sẽ rơi vào khoảng 30.000 đến 40.000 tấn. 
Giới quan sát dự báo sau khi hoàn thành, nhiều khả năng hai tàu sân bay loại 001A sẽ được Trung Quốc sử dụng nhằm áp chế trong việc thực hiện những đòi hỏi vô lý thỏa mãn nhu cầu bá quyền ở biển Đông.
Tuy nhiên, không hề có một đề xuất nào liên quan đến việc đưa nguồn năng lượng hạt nhân lên tàu sân bay. Việc chế tạo một tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân sẽ là thách thức rất lớn đối với Trung Quốc, mặc dù nước này đã thành công trong việc xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.