Trung Quốc sẽ cung cấp 2 tỉ liều vaccine COVID-19 trong năm 2021

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết nước này sẽ cung cấp hai tỉ liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước trong năm nay.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 5-8 cam kết nước này sẽ cung cấp hai tỉ liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước trong năm nay, hãng Reuters đưa tin.

Trong thông điệp gửi tới diễn đàn hợp tác vaccine COVID-19 quốc tế hôm 5-8, ông Tập cho biết Trung Quốc cũng sẽ tài trợ 100 triệu USD cho chương trình phân phối vaccine toàn cầu COVAX.

“Trung Quốc sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để giúp các nước đang phát triển đối phó đại dịch” – ông Tập cho biết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: XINHUA

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị phát biểu tại diễn đàn hôm 5-8 cho biết Trung Quốc đến nay đã cung cấp hơn 770 triệu liều vaccine cho các nước khác.

Cũng tại diễn đàn trên, ông Yin Weidong - giám đốc điều hành của Sinovac Biotech, một trong những nhà sản xuất vaccine lớn của Trung Quốc – cho biết hãng dược này đã ký thỏa thuận hợp tác với 20 quốc gia liên quan gần 900 triệu liều vaccine.

Ngoài ở Trung Quốc, các đối tác của Sinovac ở Indonesia, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Ai Cập cũng sẽ tham gia sản xuất vaccine, ông Yin cho biết, song không nói rõ khung thời gian sẽ chuyển giao những liều vaccine này.

Theo ông Yin, Sinovac sẽ đăng ký với các cơ quan quản lý ở các quốc gia khác nhau để thử nghiệm lâm sàng và cấp phép sử dụng khẩn cấp cho hai phiên bản vaccine mới của hãng trong tương lai gần, vốn được điều chỉnh để ngăn ngừa biến thể Delta và biến thể Gamma.

Theo tờ South China Morning Post, tại Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Toàn cầu hồi tháng 5, ông Tập cho biết Trung Quốc đã cung cấp 300 triệu liều vaccine cho hơn 80 quốc gia, viện trợ hai tỉ USD hỗ trợ các biện pháp đối phó đại dịch và phục hồi kinh tế của các nước đang phát triển. Ông Tập cũng đề nghị khoản viện trợ quốc tế trị giá ba tỉ USD trong ba năm tới cho các nước đang phát triển.

Khoảng cách ngày càng gia tăng về tỉ lệ tiêm chủng giữa các nước giàu và nghèo là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo WHO, các quốc gia có thu nhập cao đã tiêm khoảng 50 liều cho mỗi 100 người vào tháng 5, trong khi các nước có thu nhập thấp chỉ có thể tiêm 1,5 liều cho mỗi 100 người do thiếu nguồn cung.

Trước đó, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 4-8 đã kêu gọi tạm hoãn việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều bổ sung cho đến ít nhất là cuối tháng 9, trong bối cảnh một số quốc gia có thu nhập cao đã bắt đầu hoặc dự định tiêm vaccine liều thứ ba cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ nhằm bảo vệ người dân trước biến thể Delta.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.