Trung Quốc sắp kiểm tra vùng trồng dừa Việt Nam để đánh giá việc ký Nghị định thư

(PLO)- Dự kiến vào tháng 8 tới Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ sang kiểm tra thực địa đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi có nhu cầu xuất khẩu để làm căn cứ cho việc ký kết Nghị định thư giữa hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) vừa có văn bản gửi Sở NN&PTNT các địa phương để thông tin về việc cơ quan này đã nhận được thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về việc sẽ sang kiểm tra thực địa đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi có nhu cầu xuất khẩu của Việt Nam.

Mục đích của đợt kiểm tra này là để hoàn thành đánh giá phân tích nguy cơ dịch hại đối với dừa tươi, làm căn cứ cho việc ký kết Nghị định thư giữa hai nước.

Cục Bảo vệ thực vật cho biết, dự kiến thời gian kiểm tra sẽ diễn ra vào giữa tháng 8. Phía Trung Quốc sẽ tiến hành kiểm tra theo hai hình thức song song là kiểm tra trực tuyến kết hợp kiểm tra thực địa, kèm theo đó là tài liệu.

Bến Tre là địa phương có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước. Ảnh: ĐÔNG HÀ
Bến Tre là địa phương có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Nội dung kiểm tra chính của Tổng cục Hải quan Trung Quốc là hệ thống kiểm soát và phòng chống sinh vật gây hại trên dừa tại các vùng trồng và cơ sở đóng gói; quy trình thu hoạch, vận chuyển và đóng gói dừa xuất khẩu.

Để chuẩn bị tốt cho buổi kiểm tra, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sở NN&PTNT các địa phương cử cán bộ kỹ thuật tham gia hướng dẫn và hỗ trợ các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi tham gia kiểm tra trực tuyến. Đồng thời chuẩn bị hồ sơ và tài liệu kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý, phòng chống sinh vật gây hại theo yêu cầu của phía bạn.

Hiện Việt Nam đang đứng thứ 7 về sản xuất dừa trên toàn thế giới. Diện tích trồng dừa vào khoảng hơn 180 ngàn ha, tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là Bến Tre, được coi là thủ phủ của dừa. Ngoài ra, dừa còn được trồng ở một số tỉnh duyên hải miền Trung.

Năm 2023, ngành dừa phấn đấu xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa đạt trên 1 tỷ USD.

Trung Quốc là thị trường có nhu cầu nhập khẩu dừa rất lớn, nhưng hiện sản lượng dừa sản xuất của nước này chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu thị trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.