Trung Quốc ra mắt tàu sân bay tự đóng

(PLO)- Tàu sân bay tự đóng đầu tiên này của Trung Quốc dự kiến sẽ hoạt động vào năm 2020.

Trung Quốc ngày 26-4 đã hạ thủy ra mắt tàu sân bay đầu tiên tự đóng ở cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Đông Bắc Trung Quốc), Tân Hoa xã cho biết.

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long chủ trì lễ hạ thủy này. Con tàu được trang hoàng hàng dài cờ đỏ quanh boong.

Tàu sân bay này có tải trọng 50.000 tấn, có thể chở và vận hành các máy bay chiến đấu Thẩm Dương J-15. So với tàu sân bay Mỹ, đường băng cho máy bay cất cánh trên tàu sân bay Trung Quốc ngắn hơn và thiếu công nghệ phóng máy bay. Tàu sân bay này sẽ được đặt tên và đi vào phục vụ vào năm 2020.

Tàu sân bay nội địa của Trung Quốc được hạ thủy tại cảng Đại Liên ngày 26-4. Ảnh GETTY IMAGES

Tàu sân bay nội địa của Trung Quốc được hạ thủy tại cảng Đại Liên ngày 26-4. Ảnh: GETTY IMAGES

Được xem là một bí mật quốc gia nên không nhiều thông tin về chương trình tàu sân bay của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc xác nhận đã vào cuộc nghiên cứu phát triển tàu sân bay nội địa từ năm 2013, bắt đầu chế tạo vào cuối năm 2015. Mẫu tàu mới này được cải tiến từ tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh mà Trung Quốc mua từ Ukraine (năm 1998).

Tàu sân bay nội địa này được phát triển từ mẫu tàu sân bay Liêu Ninh mua lại của Ukraine. Ảnh: REUTERS

Tàu sân bay nội địa này được phát triển từ mẫu tàu sân bay Liêu Ninh mua lại của Ukraine. Ảnh: REUTERS

Tàu sân bay nội địa này là bằng chứng nữa cho thấy tham vọng trở thành một cường quốc mạnh nhất và có ảnh hưởng nhất trong khu vực, theo chuyên gia Michael Chase (Mỹ) chuyên nghiên cứu về quân sự Trung Quốc.

Với nhiều nước trong khu vực như Ấn Độ, Nhật và lãnh thổ Đài Loan, tàu sân bay Trung Quốc là một mối đe dọa. Theo nhà nghiên cứu quân sự Mỹ Ian Easton, nhiều khả năng các nước này sẽ đáp trả bằng cách chế tạo tàu ngầm và tên lửa chống tàu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.