Trung Quốc ra mắt tàu không người lái khổng lồ ‘Cá voi sát thủ’

(PLO)- Tàu không người lái "Cá voi sát thủ" sẽ được trưng bày cùng với một loạt các loại máy bay không người lái cũng như nhiều khí tài vũ khí hiện đại khác tại Triển lãm Hàng không Chu Hải lớn nhất Trung Quốc sắp tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung Quốc đã cho ra mắt một tàu không người lái kích thước lớn có tên gọi “Cá voi sát thủ”, ngay trước khi Triển lãm Hàng không và Không gian Quốc tế 2024 khai mạc vào ngày 12-11 tại TP Chu Hải, Quảng Đông (Trung Quốc).

Tờ South China Morning Post trích dẫn từ cổng thông tin chính thức của TP Chu Hải, cho biết rằng chiếc tàu có cấu trúc ba thân này do Tổng công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc sản xuất, có lượng giãn nước lên đến 500 tấn và có khả năng "hoạt động trên biển trong thời gian dài".

Theo đó, tàu không người lái "Cá voi sát thủ" có hệ thống động cơ đẩy kép bằng điện và bằng dầu diesel, cho phép đạt tốc độ tối đa hơn 40 hải lý/giờ (74km/giờ) với phạm vi hoạt động hơn 4.000 hải lý (7.400km).

Trung Quốc ra mắt tàu không người lái mới.png
Trung Quốc ra mắt tàu không người lái “Cá voi sát thủ” có lượng giãn nước lên đến 500 tấn và có khả năng "hoạt động trên biển trong thời gian dài". Ảnh: CCTV

Con tàu không người lái được mô tả là một "chiến binh toàn diện" vì có thể mang theo nhiều loại vũ khí bao gồm tên lửa, tên lửa chống hạm và tên lửa hạm đối không, cũng như được trang bị bãi cất và hạ cánh cho trực thăng ở phía sau

Con tàu này có thể được triển khai độc lập và có khả năng thực hiện nhiều hoạt động như tuần tra, chống tàu ngầm và phòng không cũng như hoạt động cứu hộ.

Bên cạnh tàu không người lái "Cá voi sát thủ", Trung Quốc cũng lần đầu tiên ra mắt chiếc máy bay chiến đấu J-15T - phiên bản đầu tiên của máy bay chiến đấu J-15 hoạt động trên tàu sân bay của nước này tại Triển lãm Hàng không và Không gian Quốc tế ở Chu Hải sắp tới, theo đài CCTV.

Triển lãm Hàng không và Không gian Quốc tế tại TP Chu Hải là triển lãm vũ khí lớn nhất của Trung Quốc và là một trong những sự kiện về quốc phòng quan trọng nhất thế giới, thu hút hơn 1.000 đơn vị từ 47 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Nga cũng góp mặt trong hoạt động triển lãm lần này với nguyên mẫu của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57.

Liang Guoliang - một nhà bình luận quân sự tại Hồng Kông cho biết Bắc Kinh muốn biến Chu Hải thành “điểm đến duy nhất” cho các quốc gia muốn mua công nghệ quân sự của Trung Quốc thông qua hoạt động triển lãm thường niên này, theo South China Morning Post.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.