Trung Quốc phản ứng khả năng Nhật gia nhập AUKUS

(PLO)- Trung Quốc bày tỏ quan ngại và phản đối trước các báo cáo rằng Nhật có thể sớm tham gia Hiệp định đối tác tăng cường an ninh ba bên Mỹ-Anh-Úc (AUKUS).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-4, Trung Quốc cho biết nước này “cực kỳ quan ngại” trước các thông tin rằng Nhật có thể sớm tham gia Hiệp định đối tác tăng cường an ninh ba bên Mỹ-Anh-Úc (AUKUS), theo tờ South China Morning Post.

Trong cuộc họp báo hàng ngày hôm 8-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng nếu Nhật gia nhập AUKUS sẽ là động thái “bất chấp nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân” và sẽ “gia tăng chạy đua vũ trang ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và phá vỡ hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Bà Mao cho biết Bắc Kinh “phản đối việc hình thành các ‘vòng tròn nhỏ’ mang tính độc quyền và tạo ra sự đối đầu theo khối”.

“Đặc biệt, Nhật nên rút kinh nghiệm sâu sắc từ những bài học lịch sử và thận trọng trong vấn đề an ninh quân sự” - người phát ngôn cảnh báo.

Trung Quốc ‘quan ngại sâu sắc’ trước tin Nhật Bản gia nhập AUKUS
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Phản ứng của Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi tờ Financial Times đưa tin Mỹ, Anh và Úc dự kiến ​​sẽ công bố các cuộc đàm phán về việc đưa các thành viên mới vào liên minh và Washington đang thúc đẩy Nhật gia nhập.

Theo Finacial Times, Mỹ dự kiến ​​sẽ thảo luận về kế hoạch Nhật gia nhập AUKUS khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đón Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Nhà Trắng vào ngày 10-4.

Ngoài ra, dự kiến trong cuộc gặp, Washington và Tokyo sẽ thông báo về kế hoạch nâng cấp lớn nhất đối với liên minh an ninh hai nước kể từ năm 1960, Finacial Times cho biết thêm.

Trong diễn biến liên quan, ngày 8-4, báo Quân giải phóng nhân dân (PLA Daily) - tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc cáo buộc Nhật rời bỏ chủ nghĩa hòa bình truyền thống sau khi Tokyo thành lập một đơn vị tên lửa chống hạm mới ở tỉnh Okinawa (miền nam Nhật).

Tháng trước, Nhật đã thành lập Trung đoàn tên lửa đất đối hạm số 7 - đơn vị tên lửa đất đối hạm đầu tiên của lực lượng mặt đất Nhật ở Okinawa để tăng cường khả năng phòng thủ, theo tờ Kyodo News.

PLA Daily cho rằng trung đoàn mới sẽ “tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ và tấn công tại các hòn đảo phía Tây Nam Nhật”, điều này cho phép Tokyo “có thể chặn, hoặc thậm chí tấn công các tàu đối thủ ra vào các eo biển khác nhau trong khu vực”.

“Việc tăng tốc mở rộng vũ khí của Nhật đang ngày càng đi chệch khỏi nguyên tắc trong hiến pháp hòa bình của nước này, mang lại nhiều bất ổn hơn cho an ninh khu vực và toàn cầu” - theo PLA Daily.

Nhật chưa bình luận về các thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.