Trung Quốc phản ứng gắt việc Philippines muốn mua hệ thống tên lửa Typhon của Mỹ

(PLO)- Trung Quốc phản đối việc Philippines có kế hoạch mua hệ thống tên lửa Typhon của Mỹ, kêu gọi Manila quay lại con đường "phát triển hòa bình".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng việc Philippines quyết định triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typhon của Mỹ trong các cuộc tập trận quân sự sẽ chỉ mang lại rủi ro chạy đua vũ trang trong khu vực, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

"Việc hợp tác với Mỹ để tiếp nhận Typhon đồng nghĩa với việc Philippines đã đánh mất quyền tự chủ về an ninh và quốc phòng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xung đột địa chính trị và chạy đua vũ trang trong khu vực, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh khu vực" - bà Mao nói.

"Chúng tôi một lần nữa khuyên phía Philippines rằng lựa chọn đúng đắn duy nhất để bảo vệ an ninh của mình là tuân thủ quyền tự chủ chiến lược, quan hệ láng giềng tốt và phát triển hòa bình" - bà Mao nhấn mạnh.

Trung Quốc sẽ không bao giờ ngồi yên nếu lợi ích an ninh của mình bị đe dọa, bà Mao nói thêm.

tên lửa Typhon
Hệ thống tên lửa Typhon của Mỹ. Ảnh: US ARMY

Philippines chưa lên tiếng về phát ngôn của bà Mao.

Trước đó, ngày 23-12, Trung tướng Lục quân Philippines - ông Roy Galido cho biết nước này dự định mua hệ thống tên lửa Typhon từ Mỹ nhằm tăng cường khả năng bảo vệ lợi ích hàng hải.

Theo ông Galido, Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa Typhon tại miền bắc Philippines từ đầu năm nay trong các cuộc tập trận chung với Manila, và Philippines nhận thấy hệ thống này có hiệu quả cao trong việc phòng thủ quần đảo, theo đài CBS News.

Đến hôm 25-12, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - ông Gilberto Teodoro cho biết việc triển khai Typhon cho các cuộc tập trận chung là "hợp pháp và không thể chê trách".

Hệ thống phóng tên lửa Typhon do Tập đoàn Lockheed Martin phát triển cho quân đội Mỹ với tầm bắn lên tới 480 km, theo kênh Al Jazeera. Hệ thống này có khả năng bắn tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa phòng không SM-6.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.