Trung Quốc phản đối vụ Phó Lãnh đạo Đài Loan sang Nhật dự tang lễ ông Abe

(PLO)- Phía Trung Quốc nói rằng việc ông Lại Thanh Đức - Phó lãnh đạo Đài Loan tới Tokyo để dự lễ tang cố Thủ tướng Shinzo Abe là một “kế hoạch chính trị”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng chuyến đi của ông Lại Thanh Đức - Phó lãnh đạo Đài Loan tới Tokyo để dự lễ tang cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe là một “kế hoạch chính trị”, và kế hoạch này sẽ không thành công, theo tờ South China Morning Post.

Theo ông Uông, Đài Loan là một phần của Trung Quốc và "không có cái gọi là phó tổng thống".

“Sau sự ra đi đột ngột và đáng tiếc của cựu thủ tướng Nhật Abe, chính quyền Đài Loan đã nắm bắt cơ hội cho một mưu đồ chính trị" - ông nói.

Lễ tang cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe diễn ra trong hai ngày 11 và 12-7. Ảnh: AP

Lễ tang cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe diễn ra trong hai ngày 11 và 12-7. Ảnh: AP

"Không thể nào loại kế hoạch chính trị này thành công" - ông khẳng định.

Ngày 12-7, người dân Nhật vừa tiễn biệt ông Abe, thủ tướng tại vị lâu nhất của nước này, bốn ngày sau khi ông bị bắn lén trong lúc đang diễn thuyết ở phía nam TP Nara, gây chấn động cả nước và thế giới.

Gia đình ông Abe cho biết đây là một đám tang riêng tư. Không có quan chức nào từ Bắc Kinh tham dự.

Ngày 11-7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Phó Lãnh đạo Đài Loan - ông Lại Thanh Đức bất ngờ đến Tokyo để chia buồn.

Cả Đài Bắc và Tokyo đều ít nói về chuyến đi của ông Lại. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật nói họ biết ông Lai đang ở Nhật trong chuyến thăm riêng để bày tỏ sự kính trọng với ông Abe.

Phía Đài Loan nói rằng đây chỉ là một “chuyến thăm cá nhân”. Văn phòng lãnh đạo Đài Loan cho biết ông Lại là "một người bạn thân [của ông Abe và gia đình] trong nhiều năm".

Ông Lại được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho chức lãnh đạo Đài Loan khi lãnh thổ này bầu cử năm 2024.

Ông Lại là quan chức cấp cao nhất của Đài Loan đến thăm Nhật trong 5 thập niên qua kể từ khi Tokyo chuyển từ công nhận ngoại giao Đài Bắc sang Bắc Kinh vào năm 1972.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và phản đối việc tiếp xúc chính thức giữa hòn đảo này với các quốc gia khác, bao gồm các chuyến thăm của các quan chức Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.