Trung Quốc: Ông cụ 86 tuổi vẫn quyết thi đậu đại học

(PLO) -Một cụ ông 86 tuổi đầy quyết tâm, luôn mơ ước được học đại học vừa tham gia kì thi tuyển sinh đại học "Gaokao" của Trung Quốc. Đây là lần thi đại học thứ 15 của ông kể từ lần thi đầu tiên vào năm 1949.

Ông cụ 86 tuổi là thí sinh thi đại học lớn tuổi nhất Trung Quốc trong kỳ thi "Gaokao" lần này

Ông cụ tên là Wang Xia, đến từ thành phố Nam Kinh ở miền đông Trung Quốc. Ông đã 10 lần tham gia kỳ thi “Gaokao” kể từ năm 2001, khi chính quyền bãi bỏ giới hạn về tuổi tác, và bốn lần khác trước đó khi ông còn trẻ.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, mặc dù cả 14 lần thi trước đều thất bại, ông Wang cho biết ông đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lần này và hy vọng may mắn hơn trong kì thi năm nay.

Đây là lần thi đại học thứ 15 của ông cụ

Hình ảnh ông cụ bước đến phòng thi đã truyền cảm hứng cho nhiều thí sinh người trên khắp Trung Quốc. Ông Wang là thí sinh lớn tuổi nhất dự thi "Gaokao" năm nay trong số hơn 9 triệu thanh thiếu niên ở Trung Quốc.

Ông đã được giúp đỡ bởi một sĩ quan cảnh sát. Vị cảnh sát này đã đưa ông đến phòng thi do tuổi tác của ông cao và khả năng đi lại đã yếu. Phát biểu trước kỳ thi, ông nói: "Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi không lo lắng và sẽ làm hết sức mình. "

Để đến phòng thi, ôngWang Xia cần có sự hỗ trợ của cảnh sát vì quá yếu

Được biết, trong suốt những năm 1950 và 1960, ông đã tham gia thi bốn lần nhưng không đậu. Mặc dù ông đã hành nghề y được bốn thập kỷ nhưng các bệnh nhân vẫn không tin tưởng vào ông do ông không có một tấm bằng đại học.

Vào năm 2007, Đại học Y Nam Kinh trao tặng ông một tấm bằng danh dự nhưng ông Wang cho biết ông sẽ không dừng lại cho đến khi ông nhận được một tấm bằng thực thụ.

Ông Wang Xiakhá tự tin với phần thi của mình năm nay

Gia đình ông thì nói rằng ông nên tiếp tục tham gia các kỳ thi nếu điều đó làm ông vui vẻ. Những năm trở lại đây sức khoẻ ông không được tốt nhưng ông vẫn tiếp tục học và tham gia "Gaokao".

Được biết, kì thi tuyển sinh đại học "Gaokao" của Trung Quốc năm nay hết sức căng thẳng khi số thí sinh tham gia quá nhiều mà vị trí ứng tuyển thì ít. Chính quyền các cấp phải sử dụng các thiết bị hiện đại, thậm chí máy bay để giám sát tình trạng gian lận của thí sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.