Trung Quốc nói Mỹ suy đoán vô lý về tốc độ chương trình hạt nhân của mình

(PLO)- Trung Quốc gọi báo cáo của Lầu Năm Góc về tốc độ chương trình phát triển hạt nhân của nước này là sự thái quá và suy đoán một cách vô lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích báo cáo mới đây của Lầu Năm Góc về tốc độ chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh là biểu hiện của "sự thái quá" và suy đoán vô lý, theo hãng Reuters đưa tin.

Trung Quốc bác báo cáo của Mỹ về tốc độ chương trình hạt nhân của mình. Ảnh: REUTERS

Trung Quốc bác báo cáo của Mỹ về tốc độ chương trình hạt nhân của mình. Ảnh: REUTERS

Báo cáo của Lầu Năm Góc công bố hồi tháng trước ước tính rằng Bắc Kinh sẽ sở hữu một kho dự trữ với khoảng 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035 nếu nước này tiếp tục với tốc độ phát triển hạt nhân như hiện nay. Con số này nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng của Mỹ về chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.

Bình luận về báo cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng phía Mỹ "đang làm quá lên và suy đoán một cách vô lý về việc hiện đại hoá lực lượng hạt nhân của Trung Quốc".

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng Washington nên phản ánh về chính sách hạt nhân của chính mình, đặc biệt là khi nước này có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ hiện có khoảng khoảng 3.700 đầu đạn hạt nhân, trong đó có khoảng 1.740 đầu đạn đã được triển khai.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Mỹ đã phát triển mạnh mẽ và đang tìm cách triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ra tiền tuyến cũng như hạ ngưỡng triển khai vũ khí hạt nhân, đồng thời nước này cũng đang tiến hành phổ biến vũ khí hạt nhân thông qua quan hệ đối tác an ninh với Anh và Úc. Bắc Kinh đang ám chỉ tới Hiệp định Đối tác tăng cường an ninh ba bên (AUKUS) giữa Mỹ, Anh và Úc được ký kết vào năm ngoái.

"Cần lưu ý rằng Trung Quốc kiên quyết theo đuổi chiến lược hạt nhân tự vệ, luôn tuân thủ chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước vào bất kỳ thời điểm nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng như duy trì lực lượng hạt nhân ở mức thấp nhất theo yêu cầu của an ninh quốc gia” - Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng nói rằng Mỹ mới "chính là kẻ gây rắc rối lớn nhất” liên quan tới an ninh toàn cầu vì “tạo ra sự chia rẽ và đối đầu trên thế giới, cũng như đến đến hỗn loạn và thảm họa ở bất kỳ nơi nào nước này đi qua".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.