Trung Quốc nói lệnh của Anh cấm Huawei là không có cơ sở

(PLO)- Trung Quốc chỉ trích hành động loại bỏ Huawei khỏi mạng 5G của nước Anh và cho biết sẽ có biện pháp đáp trả phù hợp.

Tờ The Guardian ngày 15-7 dẫn lời chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sẽ có biện pháp bảo vệ lợi ích các công ty Trung Quốc, cho rằng quyết định cấm Huawei khỏi nền tảng mạng 5G của Anh là vô căn cứ và Anh đã thông đồng với Mỹ.

Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Tiểu Minh cho biết: “Chính phủ Anh quốc đã chịu khuất phục Mỹ và các quốc gia khác phản đối Trung Quốc. Chúng tôi không yêu cầu họ chọn hẳn một phe Trung Quốc hoặc Mỹ, chúng tôi chỉ muốn họ chọn theo lẽ phải”.

Theo ông Lưu, tập đoàn thiết bị mạng và viễn thông Huawei của Trung Quốc đã bị Anh bán phá giá và trừng phạt vô lý.

Trước đó hôm 14-7, chính phủ Anh đã cam kết sẽ loại Huawei ra khỏi mạng 5G của nước này trước năm 2027, bất chấp các cảnh báo trả đũa từ Bắc Kinh.

“Bất kỳ quyết định và hành động nào của Anh cũng sẽ phải trả giá. Trung Quốc sẽ xem xét cẩn thận vấn đề này, và sẽ thực hiện một loạt các biện pháp cần thiết để bảo vệ các công ty của chúng tôi, đảm bảo đủ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - bà Hoa Xuân Doanh khẳng định.

Bà Hoa cũng cho rằng London đã phối hợp với Mỹ phân biệt đối xử, đàn áp và loại bỏ Huawei, cáo buộc Anh trở thành một công cụ tấn công của Mỹ.

 Đại sứ Trung Quốc tại Anh LLưu Tiểu Minh cho rằng quyết định cấm Huawei khỏi nền tảng mạng 5G của Anh là vô căn cứ và Anh đã thông đồng với Mỹ. Ảnh: THE GUARDIAN

Mối quan hệ giữa Anh và Trung Quốc đã xấu đi trong vài tháng qua sau khi Anh lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh vì áp dụng luật an ninh quốc gia mới lên Hong Kong, một thuộc địa cũ của Anh.

Chính phủ Anh còn cam kết sẽ hỗ trợ những người Hong Kong nào muốn di cư khỏi đặc khu này.

Đại sứ Trung Quốc tại Anh cho biết quyết định loại bỏ Huawei đã cho thấy một thái độ mới của Anh đối với Trung Quốc, làm thiệt hại sâu sắc niềm tin giữa hai quốc gia ở cả cấp độ kinh tế lẫn chính trị.

Trong thập niên qua, chính phủ Anh đã luôn khuyến khích phát triển mối quan hệ kinh tế giữa Anh và Trung Quốc. Điều này ngày càng trở nên quan trọng hơn khi London hoàn tất việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu đây có phải là sự kết thúc cái gọi là “kỷ nguyên vàng” giữa hai nước hay không, ông Liu từ chối đưa ra ý kiến và chỉ ra rằng đó chỉ là một cụm từ do người Anh đề xuất và Trung Quốc tán thành. 

Đại sứ Lưu hy vọng các sinh viên Trung Quốc vẫn sẽ được chào đón ở Anh và Trung Quốc không có ý định chấm dứt mối hợp tác kinh tế với Anh.

“Những ai coi Trung Quốc là một đối thủ hoặc có ý định thù địch đã hoàn toàn hiểu lầm tiêu và đang chọn đi sai hướng” - đại sứ Trung Quốc tại Anh cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.