Trung Quốc nói Iran tăng làm giàu uranium là do Mỹ

(PLO)- Trung Quốc nói chính sách “gây áp lực tối đa” của Tổng thống Mỹ Donald Trump là nguyên nhân chủ yếu khiến Iran trả đũa bằng cách giảm bớt cam kết theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Theo đài Press TV, trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh hôm 2-7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: “Chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều lần trước đây rằng chiến lược 'gây áp lực tối đa' của Mỹ chính là nguyên nhân gốc rễ của những căng thẳng đầy rủi ro hiện tại”.

Hôm 1-7, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Tehran đã vượt qua giới hạn 300 kg trong việc sản xuất uranium ở mức độ thấp theo thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015, với tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).

Đây là một phần trong các biện pháp của Tehran nhằm đáp trả việc Washington rút khỏi thỏa thuận hồi tháng 5 năm ngoái cũng như việc các bên ký kết còn lại - Pháp, Đức, Anh, Nga và Trung Quốc – không thể đáp ứng các nghĩa vụ của họ theo thỏa thuận.

Tehran đã khởi xướng các biện pháp đối phó vào tháng 5 năm nay. Nước này cho biết việc thực hiện các biện pháp trả đũa là nhằm thúc đẩy các đối tác châu Âu tham gia thỏa thuận phải thực sự bảo vệ lợi ích kinh doanh của Iran trước các lệnh trừng phạt của Mỹ thay vì chỉ nói suông.

Theo thỏa thuận, Iran đã đồng ý giảm 98% kho dự trữ uranium xuống còn 300 kg trong 15 năm. Ảnh: BBC

Iran nói rằng các biện pháp trả đũa của nước này phù hợp với thỏa thuận và sẽ ngưng việc làm giàu uranium một khi các yêu cầu của họ được đáp ứng.

Tại buổi họp báo, ông Cảnh nói thêm: “Trung Quốc rất tiếc về các biện pháp trả đũa mà Iran đưa ra, nhưng đồng thời kêu gọi “tất cả các bên liên quan xem xét vấn đề này từ góc độ tổng thể và dài hạn, kiềm chế và cùng nhau duy trì JCPOA để không xảy ra tình trạng căng thẳng leo thang”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi châu Âu tôn trọng nghĩa vụ của mình để giúp cứu vãn thỏa thuận với Iran. “Tôi rất mong các vị đồng cấp châu Âu hiểu được toàn bộ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ và duy trì JCPOA”.

Ông cũng nói thêm rằng châu Âu nên “bảo vệ lợi ích kinh tế của Iran” và giúp nước này bán dầu, đồng thời kêu gọi Tehran bình tĩnh.

Tuy nhiên, Pháp đã có một thái độ thận trọng khi Tổng thống nước này, ông Emmanuel Macron kêu gọi Iran “ngay lập tức” giảm bớt trữ lượng uranium của mình.

Chủ nhân Điện Élysée nói thêm rằng ông “có một sự quan ngại” về việc Tehran đã vượt khỏi giới hạn của mình.

Châu Âu: Mỹ nên kiềm chế về vấn đề Iran
Châu Âu: Mỹ nên kiềm chế về vấn đề Iran
(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã được các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi thể hiện sự kiềm chế tối đa đối với Iran trong cuộc gặp ngày 13-5 sau khi có thông tin các tàu chở dầu đến Mỹ bị phá hoại ngoài khơi UAE, theo The Guardian.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.