Trung Quốc nói dự thảo COC trên biển Đông đã hoàn thành

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm nay cho biết dự thảo về Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) đã được hoàn thành và các căng thẳng trong khu vực đã “giảm đáng kể” trong năm qua.

Từ năm 2010, Trung Quốc và 10 nước thành viên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử (COC) nhằm tránh xung đột giữa các nước có tranh chấp chủ quyền trong khu vực biển Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên bên lề phiên họp Quốc hội Trung Quốc hôm nay, ông Vương Nghị cho biết cuộc đàm phán hồi tháng 2 giữa Trung Quốc và các nước ASEAN đã đạt được “những tiến bộ rõ rệt” và bản dự thảo đầu tiên về những quy tắc ứng xử trên biển Đông đã được hoàn thành.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo hôm nay tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

“Trung Quốc và các nước ASEAN rất hài lòng với việc này” - hãng tin Reuters dẫn lời ông Vương Nghị nói. Cũng theo ông Vương, trong năm qua những căng thẳng trên biển Đông “không chỉ đã giảm xuống mà còn giảm rõ rệt”.

Nói về khẳng định của Mỹ trong việc tự do tuần tra hàng hải ở biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định những người có ý đồ “phá rối” sẽ bị các nước trong khu vực lên án. “Chúng tôi chắc chắn sẽ không để cho tình trạng ổn định khó khăn lắm mới có được này bị phá vỡ hoặc cản trở” - ông Vương Nghị nói.

Trung Quốc trong nhiều năm qua đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực biển Đông, chiếm đóng trái phép nhiều thực thể trong hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Không những thế, từ năm 2014 đến nay, Trung Quốc còn bồi đắp trái phép các đảo nhân tạo và xây dựng các căn cứ quân sự trên các thực thể chiếm đóng, bất chấp phản đối của khu vực và quốc tế.

Mỹ chỉ trích động thái này vì cho rằng chúng có thể được dùng để hạn chế tự do hàng hải. Trung Quốc trong khi đó luôn gọi Mỹ là "quốc gia bên ngoài", yêu cầu Mỹ “tránh xa” khỏi các tranh chấp trong khu vực, đồng thời nói rằng nước này cùng các quốc gia Đông Nam Á sẽ tự giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.