Trung Quốc nhập siêu cả quý một

Lần đầu tiên trong vòng 7 năm vừa rồi, Trung Quốc chứng kiến một quý thâm hụt thương mại.
Theo số liệu thống kê mới công bố, nhập siêu trong quý đầu tiên năm nay tại Trung Quốc là 1,02 tỷ USD. Lần gần nhất nước này thâm hụt thương mại theo quý là 3 tháng đầu năm 2004.

Riêng trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu cao hơn một chút (139 triệu USD) so với nhập khẩu. Nhưng vào tháng hai, nước này nhập nhiêu tới 7,3 tỷ USD. Thông tin được Cục Thống kê nước này công bố hôm qua, 10/4.

Mặc dù vậy, triển vọng về cuối năm vẫn lạc quan khi Trung Quốc cho rằng họ sẽ có thặng dư thương mại đáng kể. Các doanh nghiệp thường đi theo một chu trình là nhập khẩu nguyên liệu hàng hóa vào đầu năm, phục vụ cho công tác sản xuất và xuất khẩu trong những tháng còn lại.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn nhận định thặng dư thương mại hàng năm của Trung Quốc có xu hướng thu hẹp lại trong những năm tới vì sự lên giá dần dần của đồng tiền, giá lao động tăng và lạm phát nói chung khiến hàng xuất khẩu trở nên đắt đỏ.

Wang Tao, chuyên gia kinh tế chính của hãng UBS tại Trung Quốc dự báo năm nay, thặng dư thương mại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ ở quanh 150 tỷ USD, giảm khoảng một phần năm so với năm ngoái và là năm giảm thứ ba liên tiếp.

Thông tin thâm hụt thương mại Trung Quốc diễn ra khi các bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương nhóm G20 cùng Quỹ Tiền tệ, Ngân hàng Thế giới đang tập trung ở Washington để bàn về vấn đề Trung Đông, Nhật Bản, châu Âu, giá dầu và hàng hóa, cũng như tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.

Ngân hàng Thế giới nhận định Trung Quốc chiếm khoảng một phần tư trong tăng trưởng toàn cầu giai đoạn 2000 đến 2009, vượt Mỹ để trở thành nước có đóng góp lớn nhất.

Hầu hết các chuyên gia kinh tế dự báo Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng cao năm nay, nhất là với sự hậu thuẫn của sự phục hồi từ Mỹ. Mặc dù vậy, tốc độ mở rộng có thể ít hơn so với con số 10,3% hồi năm ngoái. Thâm hụt thương mại của quý vừa rồi cho thấy giá hàng hóa đang ngày càng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng, nhất là khi lạm phát được dự báo sẽ ở gần 5% một năm.

Theo Thanh Bình (VNE/ WSJ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.