Trung Quốc nhập khẩu vũ khí đứng thứ ba thế giới

(PL)- Năm 2014, doanh số kinh doanh vũ khí trên thế giới tiếp tục tăng năm thứ sáu liên tiếp để đạt mức 64,4 tỉ USD (tăng 13,4%) so với 56 tỉ USD năm 2013.

Ngày 8-3, tạp chí quốc phòng IHS Jane’s (Anh) đã công bố báo cáo ghi nhận như trên.

Báo cáo liên quan đến 65 quốc gia nhận xét nguyên nhân tăng doanh số kinh doanh vũ khí là do các nền kinh tế mới nổi có nhu cầu mua máy bay chiến đấu nhiều chưa từng thấy và tình hình căng thẳng ở Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương.

Về nhập khẩu vũ khí năm 2014, Saudi Arabia từ vị trí thứ hai năm 2013 đã vượt qua Ấn Độ để trở thành nước nhập khẩu số một với mức nhập khẩu tăng 54%. Saudi Arabia nhập khẩu số vũ khí trị giá tổng cộng 6,4 tỉ USD vũ khí trong khi Ấn Độ chỉ đạt 5,5 tỉ USD. Nếu gộp mức nhập khẩu vũ khí của Saudi Arabia với Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (8,6 tỉ USD) thì đã hơn hẳn các nước Tây Âu.

Dự báo năm nay Saudi Arabia sẽ tiếp tục tăng nhập khẩu vũ khí 54% để đạt mức 9,8 tỉ USD. Báo cáo của IHS Jane’s nhận định Trung Đông là thị trường vũ khí khu vực lớn nhất với 110 tỉ USD dành cho nhập khẩu vũ khí trong thập niên tới.

Báo cáo nhận định trước đây Bắc Kinh đứng thứ năm thế giới về nhập khẩu vũ khí thì nay đã vọt lên hạng ba. Chuyên gia Paul Burton của IHS Jane’s nhận xét Trung Quốc tiếp tục cần nguồn hỗ trợ quân sự về hàng không-không gian của Nga và ngân sách chi cho khoản này sẽ còn tăng rất nhanh.

Về xuất khẩu vũ khí năm 2014, báo cáo ghi nhận với doanh số 23,7 tỉ USD, Mỹ đã cung cấp 1/3 vũ khí xuất khẩu thế giới và là nước hưởng lợi nhiều nhất khi thị trường vũ khí tăng trưởng. Kế đến là Nga với doanh thu xuất khẩu đạt 10 tỉ USD, tăng 9% so với năm 2013. Nga là nước cung cấp vũ khí chủ yếu cho Trung Quốc.

Báo cáo nhận định sau nhiều năm tăng trưởng, xuất khẩu Nga đang gặp nhiều khó khăn và dự kiến năm 2015 sẽ giảm. Nguyên nhân do phương Tây gia tăng cấm vận Nga với lý do Nga can thiệp vào Ukraine (Nga luôn bác bỏ cáo buộc này). Giá dầu thô giảm cũng là nguyên nhân tác động đến sức mua của một số bạn hàng vũ khí của Nga như Iran, Venezuela.

Sau Mỹ và Nga, các nước đạt doanh số xuất khẩu vũ khí cao lần lượt là Pháp (4,9 tỉ USD), Anh (4,1 tỉ USD), Đức (3,5 tỉ USD), Ý (1,9 tỉ USD), Israel (1,7 tỉ USD) và Trung Quốc (1,5 tỉ USD). Ngôi sao đang lên trên thị trường mua bán vũ khí châu Á là Hàn Quốc với 740 triệu USD xuất khẩu vũ khí năm 2014.

Liên quan đến các doanh nghiệp xuất khẩu vũ khí, bộ ba Boeing, Lockheed Martin và Raytheon của Mỹ đang đứng đầu thế giới. Đứng thứ tư mới đến Airbus của châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.