Trung Quốc ‘nhắc nhở’ Mỹ quá trình đàm phán ‘còn dài’ sau G20

(PLO)- Thương mại Trung-Mỹ vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý nối lại đàm phán bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản.   

Theo tờ China Daily, giữa tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng trong cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, những tín hiệu tích cực đầu tiên đã xuất hiện tại Hội nghị thượng đỉnh G20 khi cả Washington và Bắc Kinh đều đồng ý tạm ngưng áp đặt thuế quan mới và nối lại đàm phán. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: Malay Mail

Tuy nhiên, một bài xã luận được đăng trên tờ nhật báo Trung Quốc này cho hay: “90% thỏa thuận đã hoàn thành không có nghĩa là thương chiến Trung-Mỹ sẽ kết thúc. Khi mà 10% còn lại vẫn tồn tại những khác biệt cơ bản, sự nhất trí của cả hai bên sẽ khó lòng đạt được”.

Trước đó, Trump đã bày tỏ thiện chí khôi phục thương mại Mỹ-Trung khi cho phép các hãng công nghệ Mỹ bán hàng cho Huawei, mặc dù ông vẫn bảo lưu quan điểm về những mối hiểm họa tiềm tàng của gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc đối với an ninh Mỹ.

Wang Xiaolong, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao về các vấn đề G20 và là người đứng đầu bộ phận Kinh tế Quốc Tế thuộc Bộ ngoại giao Trung Quốc, cho biết Trung Quốc “sẽ rất hoan nghênh” nếu Mỹ thực hiện những thông tin đưa ra về Huawei.

Việc tái khởi động đàm phán cộng là một tin tốt đối với các doanh nghiệp và thị trường ở cả hai bên bờ Thái Bình Dương đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại.

Theo ông Jacob Parker, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung Quốc, sự kiện này “đã mang đến niềm tin vẫn chắc hơn cho một mối quan hệ ngày một xấu đi”. Bên cạnh đó, ông cũng hy vọng “với sự cam kết của cả hai bên, một giải pháp lâu dài cho thương mại Mỹ-Trung sẽ sớm được thống nhất”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.