Trung Quốc ngang nhiên triển khai tàu hàng ra Hoàng Sa

(PLO)- Theo thông tin đăng trên trang mạng Want China Times (Đài Loan), vào ngày 5-1, đã có thêm một tàu “tiếp tế” khởi hành từ đảo Hải Nam (Trung Quốc) đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 
Trang mạng khẳng định, chuyến tàu này mang theo những nhu yếu phẩm và trang thiết bị để “hỗ trợ” việc “định cư” trên cái mà Trung Quốc gọi là “thành phố Tam Sa”, thành lập trên hòn đảo mà Trung Quốc hiện đang chiếm đóng trái phép.
Trang Want China Times cho biết, con tàu tiếp tế được Trung Quốc đặt tên là “Tam Sa I”, có chiều dài 122 mét và chiều rộng 21 mét, độ giãn nước 7.800 tấn.

Trung Quốc ngang nhiên triển khai tàu hàng ra Hoàng Sa ảnh 1
 Trung Quốc triển khai thêm một tàu tiếp tế thường trực cho "thành phố Tam Sa" thiết lập trái phép trên đảo Phú Lâm của Việt Nam

Con tàu này có thể mang theo đến 456 người, đồng thời có sức chứa tiêu chuẩn là 20 công-ten-nơ. Nó có thể di chuyển hơn 9600 km mà không cần cập cảng, vận tốc tối đa đạt 35km/h. Tàu còn có một bãi đậu trực thăng để “phục vụ các chiến dịch cứu hộ”.
Theo Feng Wenhai, người được chính quyền Trung Quốc phân công làm “phó thị trưởng” của "Tam Sa", đã lớn tiếng khẳng định: “Tàu Tam Sa I có khả năng bao phủ toàn bộ khu vực Biển Đông, tiến đến cả các đảo và bãi cạn phía Nam (quần đảo Trường Sa)”. 
Nhiều khả năng, Feng Wenhai đang ẩn ý nhắc đến những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang ngang ngược cho xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa, làm thay đổi hiện trạng và đe dọa an ninh khu vực.
Với sự xuất hiện của tàu “Tam Sa I”, tổng thời gian chở hàng tiếp tế từ đảo Hải Nam ra đảo Phú Lâm được giảm từ 15 tiếng xuống còn 10 tiếng đồng hồ. Trước “Tam Sa I”, các chuyến hàng ra Phú Lâm được vận chuyển bởi duy nhất tàu Qiongsha III. 
Tổng khối lượng chuyên chở của tàu “Tam Sa I” gấp đến bốn lần tàu Qiongsha III. Được biết, các chuyến hàng chủ yếu bao gồm nước ngọt, thực phẩm, xăng dầu và vật liệu xây dựng.
Theo Want China Times, hiện “thành phố Tam Sa” của Trung Quốc đã có khoảng 1000 dân, đạt tầm mức một thành phố cỡ nhỏ. Sau gần hai năm cho xây dựng, đảo Phú Lâm đã có đường nhựa, khách sạn, nhà hàng, các quán bar và cả bệnh viện. 
Trung Quốc còn cho xây dựng thêm bốn máy lọc nước muối, có khả năng cung cấp đến những 200 tấn nước ngọt cho người dân. Một trường học cũng đang được ráo riết xây dựng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.