Trung Quốc, Nga họp bàn xung đột Israel-Hamas

(PLO)- Hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các bên trong xung đột Israel-Hamas ngừng bắn đồng thời đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại thủ đô Bắc Kinh (TQ). Tại cuộc gặp, ông Vương và ông Lavrov thảo luận về tình hình xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza Palestine), kêu gọi các bên ngừng bắn, theo tờ South China Morning Post.

“Điều bắt buộc là phải ngừng bắn, đưa hai bên trở lại bàn đàm phán và thiết lập một kênh nhân đạo khẩn cấp để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo lớn” - ông Vương nói.

7a36eec7b0f9477cb4a2195284600c69.jpg
Các đại biểu Trung Quốc (phải) thảo luận với các đại biểu Nga trong cuộc gặp ngày 16-10 tại Bắc Kinh (TQ). Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, tại cuộc gặp, ông Vương nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần thực hiện các biện pháp phù hợp để giải quyết xung đột Israel-Hamas và các nước lớn nên đóng vai trò tích cực trong quá trình này.

Bộ trưởng Ngoại giao TQ cho biết Bắc Kinh lên án mọi hình thức gây tổn hại cho dân thường và phản đối mọi hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga cũng xác nhận rằng trong cuộc gặp ông Lavrov và ông Vương trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có tình hình căng thẳng ở Trung Đông. Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận chi tiết về an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như tình hình xung đột tại Ukraine.

Theo South China Morning Post, trong những ngày qua, ông Vương đã điện đàm với các ngoại trưởng của một số nước Trung Đông.

Trong các cuộc điện đàm, ông Vương cho biết TQ ủng hộ sự thống nhất quan điểm giữa các nước Hồi giáo về vấn đề Palestine, đồng thời khẳng định nước này phản đối những phản ứng thái quá, đặc biệt là các hành động ảnh hưởng đến dân thường.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 16-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ - bà Mao Ninh xác nhận xung đột Israel-Hamas trong những ngày qua khiến 4 công dân TQ thiệt mạng, 2 người mất tích và 6 người bị thương.

Bà Mao kêu gọi công dân TQ tại Israel “đi các chuyến bay thương mại để trở về nhà càng sớm càng tốt”.

“Các chuyến bay thương mại giữa TQ và Israel vẫn đang hoạt động. Chúng tôi sẽ nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc tình hình an ninh ở Palestine và Israel, theo dõi chặt chẽ việc mở các tuyến đường hàng không và đường bộ, cũng như các điều kiện an ninh tại địa phương, đồng thời cố gắng hết sức để hỗ trợ công dân TQ” - bà Mao nói.

Sau ông Blinken tới ông Biden chuẩn bị đến Israel

Sau ông Blinken tới ông Biden chuẩn bị đến Israel

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa có chuyến đi đến Israel thứ hai chỉ trong vài ngày, thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Israel để thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về cam kết của Mỹ với Israel trong xung đột Israel-Hamas.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.